Huỳnh Như lần thứ 2 xuất sắc đoạt giải Quả bóng vàng nữ Việt Nam

26/05/2020 21:19 GMT+7

Cô gái vàng TP.HCM Huỳnh Như xuất sắc đoạt danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2019. Đây là lần thứ 2 cô được vinh danh sau khi đoạt giải thưởng này năm 2016

Huỳnh Như là chân sút số 1 của tuyển Việt Nam trong năm 2019. Ở SEA Games tại Philippines Huỳnh Như đã chơi rất tốt khi luôn là mồi nhử để các đối thủ vất vả kèm cô giúp các cầu thủ tuyến hai ghi bàn. Ngoài ra Huỳnh Như cũng ghi bàn thắng rất quan trọng cho tuyển nữ Việt Nam.
Vinh dự nhận quả bóng vàng, Huỳnh Như bày tỏ: "Tuyển nữ Việt Nam là đội bóng đoàn kết, chưa bao giờ đội tuyển đoàn kết và tình cảm như vậy".

HLV Mai Đức Chung trao giải cho Huỳnh Như

Độc Lập

Pape Omar đoạt giải cầu thủ ngoại xuất sắc

Độc Lập

Huỳnh Như là thủ lĩnh trên sân bóng, một cô gái rất mạnh mẽ, nhưng cô rất xúc động khi nói về các chiến tích của mình và đồng đội ở SEA Games vừa qua. Danh hiệu quả bóng bạc thuộc về Chương Thị Kiều và Quả bóng đồng thuộc về Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam).
Quả bóng vàng futsal Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam), Quả bóng bạc Nguyễn Minh Trí (Thái Sơn Nam), Quả bóng đồng Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam)
Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất: Pape Omar Faye (Hà Nội)
Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP.HCM)
Cầu thủ nam trẻ xuất sắc nhất: Đoàn Văn Hậu (Heerenveen)

Trần Văn Vũ, Nguyễn Minh Trí và Phạm Đức Hòa đoạt Quả bóng vàng bạc, đồng futsal

Độc Lập

 

Gia đình Đoàn Văn Hậu và Tuyết Ngân nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc

Độc Lập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.