Indonesia đặt một chân vào chung kết

16/12/2010 22:29 GMT+7

Với bàn thắng duy nhất (1-0) từ cú đánh đầu cận thành của tiền đạo Gonzales ở phút 31 đã giúp Indonesia chiếm ưu thế trong trận bán kết lượt đi ngay trên sân Gelano Bungkarno của mình nhưng lại được tính là sân nhà của Philippines.

Với bàn thắng duy nhất (1-0) từ cú đánh đầu cận thành của tiền đạo Gonzales ở phút 31 đã giúp Indonesia chiếm ưu thế trong trận bán kết lượt đi ngay trên sân Gelano Bungkarno của mình nhưng lại được tính là sân nhà của Philippines.

Đây là trận mà cả hai đội chơi không thật hay. Indonesia ngoài những pha dốc bóng tốc độ của Oktovianus (10) gây nguy hiểm, còn lại ít có những pha dàn xếp mạch lạc và gặp không ít khó khăn trước hàng thủ dày và được tổ chức tốt của Philippines. Ngược lại, đội bóng được coi là hiện tượng vòng bảng cũng chơi thiếu dũng mãnh.

Có cảm giác một tuần nghỉ quá dài khiến cho nhiều cầu thủ Philippines đánh mất sự hưng phấn. Chính vì vậy ngoài vài pha độc diễn của Younghusband (10) hay cú móc ngược ngoạn mục suýt thắng của Greatwith (18), Philippines có rất ít cơ hội gây khó khăn cho khung thành Indonesia.

Nếu tiếp tục chơi đều đều như vậy, Philippines sẽ khó có cửa thắng được Indonesia 2 bàn ở trận lượt về ngày 19.12 tới. Chiếc vé vào chung kết xem như đã nằm trong tay thầy trò HLV Riedl khi họ đã chơi rất tập trung và quyết tâm cao.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.