Khán giả Super League tăng

10/01/2012 00:47 GMT+7

Dù cận tết nhưng lượng người xem với các trận đấu vòng 2 Super League không hề giảm. Nếu lượt trận đầu tiên chỉ có 42.000 khán giả (trung bình 6.000 người/trận) thì cuối tuần qua theo báo cáo của giám sát các sân, số người xem đã tăng lên đến 59.000 người (trung bình 8.400 người/trận).

Dù cận tết nhưng lượng người xem với các trận đấu vòng 2 Super League không hề giảm. Nếu lượt trận đầu tiên chỉ có 42.000 khán giả (trung bình 6.000 người/trận) thì cuối tuần qua theo báo cáo của giám sát các sân, số người xem đã tăng lên đến 59.000 người (trung bình 8.400 người/trận).

Sân đông nhất vẫn là sân Lạch Tray (Hải Phòng) với 18.000 người, gần kín khán đài. Kế đến sân Thống Nhất hơn 10.000 người, một phần do hiệu ứng sự có mặt của Fabiano Cannavaro, nhưng phần khác là do tính chất trận đấu cũng gay cấn nên thu hút được người xem.

Sân Kiên Giang cũng chật kín người xem với sức chứa tổng cộng hơn 6.000. Ngay sân Hà Nội cũng đã có hơn 4.000 người, đông gần gấp đôi mọi lần để chứng kiến cuộc so tài giữa Hà Nội T&T và Becamex Bình Dương.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.