Khánh Hòa bức xúc

10/01/2012 00:48 GMT+7

Hôm qua, rất nhiều khán giả Nha Trang đã gọi điện thoại đến CLB Khatoco Khánh Hòa (KH) và BTC sân Nha Trang yêu cầu lãnh đạo CLB này phải làm việc lại với LĐBĐ VN và Công ty AVG về việc vì sao đã có thông báo rồi lại tự ý cắt sóng không truyền trực tiếp trận đấu vòng 2 Super League giữa Khatoco Khánh Hòa và Vissai Ninh Bình trên sân Nha Trang ngày 8.1.

Hôm qua, rất nhiều khán giả Nha Trang đã gọi điện thoại đến CLB Khatoco Khánh Hòa (KH) và BTC sân Nha Trang yêu cầu lãnh đạo CLB này phải làm việc lại với LĐBĐ VN và Công ty AVG về việc vì sao đã có thông báo rồi lại tự ý cắt sóng không truyền trực tiếp trận đấu vòng 2 Super League giữa Khatoco Khánh Hòa và Vissai Ninh Bình trên sân Nha Trang ngày 8.1.   

Trước tình hình này, chiều qua CLB KH đã có văn bản gửi lãnh đạo LĐBĐ VN (VFF) với nội dung: “Theo công văn số 14/CV- LĐBĐ VN ngày 6.1.2012 về việc bản quyền truyền hình các giải bóng đá chuyên nghiệp. Tại lượt trận thứ 2 Super League trên sân 19/8 Nha Trang giữa Khatoco Khánh Hòa và Vissai Ninh Bình, Đài PTTH Khánh Hòa (KTV) đã nhận được sự đồng ý của Công ty CP viễn thông và truyền thông An Viên (AVG) để truyền hình trực tiếp trận đấu trên.

Tuy nhiên, người hâm mộ đã không thể xem trực tiếp trên sóng KTV như đã thông báo trước đó và đã phản ánh gay gắt về sự cố trên, trong khi lịch phát sóng trực tiếp trận này của AVG đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Chúng tôi đề nghị VFF làm việc lại với AVG về lý do không phát sóng trận này”.

Giám đốc điều hành KH Dương Quốc Hùng cho biết: “AVG cũng như KTV không hề có thông báo giải thích lý do vì sao không trực tiếp. Cách làm này cho thấy sự tùy tiện, coi thường người hâm mộ”.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.