Khép lại một giải đấu buồn

06/11/2010 23:40 GMT+7

Nếu tuyển Singapore bất ngờ giành chiến thắng rất kiên cường 2-0 trước U.23 Hàn Quốc - một ứng viên nặng ký của chức vô địch - ở trận đấu áp chót của giải chiều qua, thì ở trận cầu cuối cùng, tuyển VN lại tiếp tục trình diễn một lối chơi thiếu sáng tạo và khá xơ cứng để tiếp tục thua CHDCND Triều Tiên 0-2.

Tuyển Việt Nam (áo trắng) không tạo được đột phá trước CHDCND Triều Tiên - Ảnh: Ngô Nguyễn

Nếu tuyển Singapore bất ngờ giành chiến thắng rất kiên cường 2-0 trước U.23 Hàn Quốc - một ứng viên nặng ký của chức vô địch - ở trận đấu áp chót của giải chiều qua, thì ở trận cầu cuối cùng, tuyển VN lại tiếp tục trình diễn một lối chơi thiếu sáng tạo và khá xơ cứng để tiếp tục thua CHDCND Triều Tiên 0-2.

CHDCND Triều Tiên vẫn là đội bóng giàu kinh nghiệm và có lối chơi bóng đạt tới một đẳng cấp nhất định. Họ không chơi rườm rà, không trình diễn nhưng lại luôn hiệu quả với những đợt phản công nhanh và lối tiếp cận bóng thông minh của những cầu thủ tấn công. Trong khi đó, hàng thủ VN lại thường bộc lộ những chỗ hở, và những pha ra vào của thủ môn Hồng Sơn cũng không tạo độ tin cậy cao. Suốt 3 trận mà không thấy ông Calisto thử nghiệm một thủ môn nào khác ngoài Hồng Sơn - một Hồng Sơn không còn ở phong độ cao như ở hai năm trước, thì sự lo lắng của người hâm mộ là có cơ sở.

Kết thúc giải, CHDCND Triều Tiên vô địch với 7 điểm. Tiếp theo là Singapore và U.23 Hàn Quốc (cùng 4 điểm). Việt Nam xếp cuối cùng với chỉ 1 điểm (có được sau trận hòa Singapore 1-1).

Nhược điểm của tuyển VN có được khắc phục nhưng khá chậm qua ba trận, và nếu so với Singapore, thì khả năng thích ứng với giải đấu và các đối thủ khác nhau của tuyển VN là thua sút khá xa.

Đây mới là giải giao hữu tập huấn trước giải AFF Suzuki Cup, nhưng ở một giải tập huấn thì đội tuyển VN cũng cần thể hiện được những đường nét cơ bản có thể khiến người hâm mộ chờ đợi sẽ có những bùng nổ ở giải đấu chính thức. Với một hàng tấn công quá ít hiệu quả như thế, thì sự chờ đợi của người hâm mộ vào những bàn thắng của tuyển VN sắp tới sẽ thế nào? 

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.