Khó cho khách

20/03/2010 10:35 GMT+7

Navibank SG chỉ vắng mặt duy nhất tiền vệ Mạnh Hà ở trận đấu này. Ngoài ra, HLV Vũ Quang Bảo vẫn có được những cầu thủ quan trọng nhất trong tay. Đội khách quyết tâm giành cho bằng được 1 điểm trước SHB Đà Nẵng.

SHB Đà Nẵng vẫn phải trông chờ vào tài năng của Merlo Gaston - Ảnh: B.D

Navibank SG chỉ vắng mặt duy nhất tiền vệ Mạnh Hà ở trận đấu này. Ngoài ra, HLV Vũ Quang Bảo vẫn có được những cầu thủ quan trọng nhất trong tay. Đội khách quyết tâm giành cho bằng được 1 điểm trước SHB Đà Nẵng.

Do đó, việc hạn chế tối đa sức mạnh nơi hàng tấn công đội bóng sông Hàn có ý nghĩa sống còn và quyết định với đội Navibank SG. Nhiệm vụ trên gần như được BHL đội khách quán xuyến cho bộ đôi tiền vệ trung tâm Hoàng Đảm – Thanh Vân nhằm giảm bớt sức ép về phía phần sân nhà. Trong khi bộ tứ hậu vệ cần phải giữ được cự ly cũng như thực hiện được những pha chồng bóng từ biên của đối thủ.

May mắn cho đội khách khi các cầu thủ trụ cột của SHB Đà Nẵng đang bị quá tải. Merlo, Rogerio, Thanh Hưng, Phước Vĩnh, Hoàng Quãng tỏ ra mệt mỏi và không ít lần chuyền bóng sai địa chỉ ở trận gặp Geylang Utd ở AFC Cup vừa qua. Song SHB Đà Nẵng rất giỏi giải quyết dứt điểm đối thủ trong thời điểm gặp khó khăn về thể lực. Nên nhớ rằng sân Chi Lăng luôn là nơi đi dễ, khó về với bất cứ đội bóng nào ở V-League hiện nay. Vì vậy Navibank SG gần như có rất ít cơ hội để tạo nên bất ngờ trong trận đấu này.

Dự đoán: SHB Đà Nẵng thắng 3-1.

Yến Ca

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.