Không có chuyện Sài Gòn Xuân Thành giải thể

06/12/2012 17:33 GMT+7

* Đà Nẵng và Sài Gòn Xuân Thành rơi vào bảng nhẹ ở AFC Cup 2013 (TNO) Sau khi thông tin hàng loạt đội bóng giải thể hoặc chuyển giao, trong đó có cả Navibank Sài Gòn, V.Ninh Bình và Khatoco Khánh Hòa, giờ đến lượt tin đồn lãnh đạo Sài Gòn Xuân Thanh (SGXT) sẽ bỏ đội bóng vì khó khăn kinh phí.

* Đà Nẵng và Sài Gòn Xuân Thành rơi vào bảng nhẹ ở AFC Cup 2013

(TNO) Sau khi thông tin hàng loạt đội bóng giải thể hoặc chuyển giao, trong đó có cả Navibank Sài Gòn, V.Ninh Bình và Khatoco Khánh Hòa, giờ đến lượt tin đồn lãnh đạo Sài Gòn Xuân Thanh (SGXT) sẽ bỏ đội bóng vì khó khăn kinh phí.

>> V.Ninh Bình và N.Sài Gòn tuyên bố giải thể
>> Chuyển giao đội Khatoco Khánh Hòa
>> Tháo chạy khỏi bóng đá

 
Sẽ bi kịch cho bóng đá TP.HCM nếu Sài Gòn Xuân Thành (áo cam) tuyên bố giải thể - Ảnh: Khả Hòa

Thông tin này khiến người hâm mộ bóng đá TP.HCM cảm thấy lo lắng vì nếu SGXT giải tán thì TP.HCM sẽ không còn đại diện nào ở V-League.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi thì thông tin này hoàn toàn không có thực. Trong tình cảnh khó khăn, bầu Thụy vẫn cố gắng bám trụ với đội bóng mà ông đã bỏ nhiều công sức và tiền của để đầu tư.

Việc SGXT chi tiền để lấy về các cầu thủ như Tài Em, Việt Cường, Quang Hải... cũng cho thấy họ vấn rất “máu” bóng đá.

Thế nhưng thông tin giải tán đội bóng được phát ra trong thời điểm Họp định kỳ HĐND TP.HCM, nên nhiều khả năng ban lãnh đạo SGXT muốn ngỏ lời với lãnh đạo UBND TP.HCM quan tâm đến đội bóng, bằng cách rót kinh phí hỗ trợ để giúp SGXT ổn định hơn.

Một thông tin có thật là ở thời điểm này SGXT vẫn chưa thanh toán đầy đủ lương, thưởng cho các cầu thủ của mình.

Trao đổi với chúng tôi, thủ môn Bùi Tấn Trường nói: “Chúng tôi hiểu trong tình cảnh suy thoái kinh tế, nhiều CLB khó khăn thì việc chậm lương là điều có thể xảy ra với bất kỳ CLB nào. Chúng tôi chỉ mong muốn lãnh đạo quan tâm giải quyết rốt ráo để anh em thoải mái tư tưởng khi bước vào mùa giải mới”.

Đà Nẵng và Sài Gòn Xuân Thành rơi vào bảng nhẹ ở AFC Cup 2013

Ngày 6.12, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu cho các CLB tham dự AFC Cup 2013.

Đại diện cho VN tham dự giải đấu này là SHB.Đà Nẵng (ĐN) và Sài Gòn Xuân Thành (SGXT).

Theo kết quả bốc thăm, ĐN nằm ở bảng G với Kelantan (Malaysia), Ayeyawadi United (Myanmar) và Maziya (Maldives).

Còn SGXT nằm ở bảng H với Tampines Roves (Singapore), East Bengal (Ấn Độ) và Selangor (Malaysia).

Với lực lượng của mình, ĐN và SGXT đều chơi được ở hai bảng đấu này để tranh chấp vé vào vòng 16 đội.

Tuy nhiên, do điều kiện tài chính khó khăn hiện nay, nên chưa thể nói chắc lãnh đạo của ĐN và SGXT có đặt mục tiêu cho đội bóng của mình ở đấu trường AFC Cup.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.