Không dễ bảo toàn ngôi hậu

09/11/2013 03:00 GMT+7

HLV Trần Vân Phát nhấn mạnh rằng nếu muốn bảo vệ được ngôi hậu tại SEA Games 27, đội tuyển bóng đá nữ VN cần phải toàn thắng ở vòng loại để bước vào bán kết, rồi từ đó chinh phục trận chung kết.

HLV Trần Vân Phát nhấn mạnh rằng nếu muốn bảo vệ được ngôi hậu tại SEA Games 27, đội tuyển bóng đá nữ VN cần phải toàn thắng ở vòng loại để bước vào bán kết, rồi từ đó chinh phục trận chung kết.

 Đội nữ tập luyện tại Hà Nội ráo riết trong những ngày qua - Ảnh: Ngô Nguyễn
Đội nữ tập luyện tại Hà Nội ráo riết trong những ngày qua - Ảnh: Ngô Nguyễn

Theo kết quả bốc thăm SEA Games 27, đội bóng đá nữ VN sẽ lần lượt gặp Indonesia (10.12), Philippines (13.12) và chủ nhà Myanmar (15.12). Ông Phát nói: “Dù gần 2 tháng trước, VN đã vượt qua Myanmar ở trận tranh HCĐ giải tiền SEA Games nhưng không có nghĩa họ yếu hơn chúng ta. Myanmar vẫn là đội bóng rất đáng gờm. Họ được đầu tư mạnh và được dẫn dắt bởi HLV Nhật Bản, VN muốn thắng chủ nhà SEA Games là nhiệm vụ rất khó khăn. Ngoài ra, VN cũng cần phải đạt kết quả tốt trước hai đối thủ còn lại. Nếu ra sân với tư tưởng chủ quan sẽ bị trả giá. Muốn vào được bán kết, VN phải chiến thắng tất cả các trận ở vòng bảng”. HLV Trần Vân Phát dự đoán hai đội VN và Myanmar sẽ vào bán kết. Còn ở bảng B, Thái Lan gần như đã chắc suất. Ông cho hay: “Tuy năm nay trẻ hóa đội hình nên lực lượng không mạnh như các năm trước nhưng Thái Lan vẫn là đối thủ không thể khinh suất. Muốn đoạt HCV, VN sẽ phải vượt qua rất nhiều thử thách”.

Có mặt dự lễ công bố của Nutifood tài trợ cho đội nữ, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh cho biết: “Chúng tôi đang nỗ lực rất lớn để bảo vệ ngôi hậu. Nhưng cũng không thể nói trước vì trong bóng đá luôn tồn tại bất ngờ. Đừng nghĩ Indonesia hay Philipines yếu hơn mà xem thường họ. Quan trọng là phải tạo đà tốt khi dồn sức vượt qua 2 đối thủ này”. Tiền vệ Trần Thị Kim Hồng nhận xét: “Tuy chỉ đá 4 trận ở SEA Games nhưng với đội nữ trận nào cũng sẽ là chung kết. Chúng tôi phải thi đấu tận lực vì không dễ thắng tại Myanmar, hơn nữa phải rèn luyện thật tốt để còn nhắm mục tiêu hoàn thiện mình cho việc săn vé dự World Cup sang năm”.

Nhật Duy - T.K

>> 6 tỉ đồng cho bóng đá nữ hướng tới World Cup 2015
>> VN giành HCĐ bóng đá nữ Đông Nam Á
>> Đội tuyển bóng đá nữ VN: Chấn thương, nghỉ thi đấu vẫn lên tuyển
>> Bóng đá nữ cần được quan tâm mức cao nhất
>> Sẽ đầu tư thêm kinh phí cho bóng đá nữ Việt Nam
>> VN đăng cai vòng 2 bóng đá nữ Asian Cup
>> Cơ hội lớn cho bóng đá nữ VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.