Không dễ đánh bại đội chủ nhà

28/04/2010 09:05 GMT+7

Chiều nay, B.Bình Dương sẽ có trận đấu cuối cùng tại bảng F AFC Cup. Đã chắc chắn lọt vào vòng 2, nhưng các học trò của HLV Đặng Trần Chỉnh phải ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt, và hy vọng Sriwijaya (Indonesia) sẩy chân trên sân Selangor (Malaysia).

Anh Đức (phải) đang lấy lại phong độ ghi bàn - Ảnh B.D

Chiều nay, B.Bình Dương sẽ có trận đấu cuối cùng tại bảng F AFC Cup. Đã chắc chắn lọt vào vòng 2, nhưng các học trò của HLV Đặng Trần Chỉnh phải ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt, và hy vọng Sriwijaya (Indonesia) sẩy chân trên sân Selangor (Malaysia).

Đang cùng điểm với Sriwijaya, nhưng hiệu số bàn thắng của Bình Dương chỉ là +7, trong khi đội bóng của Indonesia đang có hiệu số +10. Muốn giành ngôi đầu bảng để có thể tránh SHB Đà Nẵng và được đá vòng 2 trên sân nhà, B.Bình Dương cần phải hơn điểm hoặc cùng điểm nhưng hơn hiệu số so với đối thủ.

B.Bình Dương hành quân đến Maldives với lực lượng đầy đủ và sẵn sàng cho trận đấu. Trong khi đó, đội chủ nhà Victory SC đã hết cơ hội đi tiếp và đây chỉ là trận đấu thủ tục. Tuy nhiên, có một yếu tố mà đội khách cần phải hết sức cảnh giác, đó là Victory SC thường chơi rất tốt trên sân nhà. Trong 2 trận đấu trên sân nhà tại bảng F AFC Cup năm nay, Victory SC từng cầm chân được Sriwijaya (hòa 0-0) và vượt qua Selangor với tỷ số 2-1. Phong độ cao của Victory SC trên sân nhà sẽ khiến B.Bình Dương gặp khó khăn nếu muốn trở thành đội đầu tiên giành chiến thắng ngay trên sân đội bóng này, tại vòng bảng AFC Cup 2010.

Ở trận đấu còn lại của bảng F, Sriwijaya cũng buộc phải giành chiến thắng nếu muốn được đá sân nhà ở vòng 2. Thử thách dành cho Sriwijaya cũng không nhỏ khi Selangor cũng chơi rất tốt trên sân nhà (cầm hòa B.Bình Dương 0-0 và vượt qua Victory SC với tỷ số 5-0).

Di Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.