Không “đùa” với pháo sáng

03/12/2010 23:32 GMT+7

Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn cho biết việc pháo sáng xuất hiện trong trận VN - Myanmar đã bị AFF cảnh cáo với ban tổ chức VN. Nếu để tái phạm trong các trận tới, VN không chỉ bị phạt tiền mà có thể sẽ bị tước quyền tổ chức các trận còn lại của vòng bảng và cả vòng trong cũng như những giải đấu sau.

Pháo sáng xuất hiện tại Mỹ Đình - Ảnh: Khả Hòa

Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn cho biết việc pháo sáng xuất hiện trong trận VN - Myanmar đã bị AFF cảnh cáo với ban tổ chức VN. Nếu để tái phạm trong các trận tới, VN không chỉ bị phạt tiền mà có thể sẽ bị tước quyền tổ chức các trận còn lại của vòng bảng và cả vòng trong cũng như những giải đấu sau.

Do vậy VFF đề nghị để đảm bảo an toàn cho bản thân người hâm mộ và đảm bảo quyền lợi cho ĐTQG, khán giả khi tới xem và cổ vũ cho đội tuyển tuyệt đối không đốt các loại pháo sáng, không mang các chất gây cháy nổ, vật cứng, chai, lọ… vào sân. Ông Tuấn tha thiết mong người hâm mộ ủng hộ, cổ vũ đội tuyển hết mình trên tinh thần thể thao cao thượng, thể hiện nếp sống văn minh, góp phần vào thành công chung của AFF Suzuki Cup và tạo hình ảnh đẹp đối với bạn bè quốc tế.

Liên quan đến trận VN -Myanmar đã xuất hiện vé giả tại Mỹ Đình khi được cạo sửa từ vé thật có mệnh giá thấp để bán với mệnh giá cao. VFF yêu cầu khán giả không nên mua vé ngoài luồng để tránh tình trạng mua nhầm gây thiệt thòi. Ngoài ra, VFF cũng đề nghị khán giả nên đến sớm trước trận đấu chứ đừng đổ dồn đến sát giờ vì việc kiểm soát vé theo phương pháp mới phải đi qua cổng an ninh từng người để tránh ùn tắc.

L.P - T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.