‘Không giống HAGL hay Đồng Nai, Cần Thơ có quyền tự quyết’

17/08/2015 09:22 GMT+7

(TNO) Bất chấp thất bại nặng nề 0-3 trước Sanna Khánh Hòa BVN (S.Khánh Hòa), Phó chủ tịch CLB Xổ số kiến thiết Cần Thơ ( XSKT.Cần Thơ ), ông Trần Minh Tâm khẳng định đội bóng vẫn giữ quyền tự quyết trong tay.

(TNO) Bất chấp thất bại nặng nề 0-3 trước Sanna Khánh Hòa BVN (S.Khánh Hòa), Phó chủ tịch CLB Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ), ông Trần Minh Tâm khẳng định đội bóng vẫn giữ quyền tự quyết trong cuộc chiến trụ hạng.

XSKT.Cần Thơ (trái) đã thua 0-3 trước S.Khánh Hòa - Ảnh: Quốc Việt

“XSKT.Cần Thơ sẽ không còn gặp ai trong số những đối thủ trong cuộc đua trụ hạng như Đồng Nai, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Bởi vậy chúng tôi bận tâm họ cũng bằng thừa, vì chẳng giải quyết được gì cả.

XSKT.Cần Thơ còn 5 trận trong tay trong đó chúng tôi vẫn có 2 trận đấu trên sân nhà. Chỉ cần tận dụng tốt những lợi thế đó thì quyền tự quyết vẫn nằm trong tay chúng tôi. XSKT.Cần Thơ có trụ hạng được hay không sẽ nằm ở chính khả năng của chúng tôi chứ không phải việc nhìn qua về các đối thủ khác”, ông Tâm cho biết.

Hôm qua, được chơi trên sân nhà, XSKT.Cần Thơ đã tạo ra được vài cơ hội nhưng đáng tiếc những Văn Thắng, Oseni và Sunday hoặc không qua được đôi tay thủ môn Tuấn Mạnh hoặc tìm đến khung thành.

Lép vế suốt hiệp 1, S.Khánh Hòa đã bất ngờ làm tung lưới thủ môn Bửu Ngọc bằng một pha phản công sắc nét được kết thúc bởi cú đặt lòng rất căng của Nguyễn Tấn Tài. Tiếp đó, tận dụng sự nôn nóng của đối thủ, các học trò của HLV Võ Đình Tân (vẫn trong thời gian bị cấm chỉ đạo - PV) ghi thêm 2 bàn thắng nữa do công Đình Nhơn và Quốc Chí.

Ông Tâm (áo vàng) tự tin về cơ hội trụ hạng của XSKT.Cần Thơ - Ảnh: Minh Tú

Ông Tâm bình tĩnh chấp nhận trận thua này: “Chúng tôi đã chơi trên cơ, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được thì việc phải trả giá trước những pha phản công nhanh của họ là rủi ro phải chấp nhận.

Đặc biệt, S.Khánh Hòa là đội bóng chơi phản công rất tốt. Họ sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ, sức bền tốt và đặc biệt là Uche rất nguy hiểm ở phía trên. Những bàn thắng hôm nay nói lên điều đó.

Dù vậy, như đã nói ở trên cơ hội vẫn nằm trong tay của XSKT.Cần Thơ. Chúng tôi sẽ tập trung vào công việc của mình, mà không phải “nhòm ngó” gì các đối thủ còn lại.

Điều quan trọng là cả đội giữ được sự tập trung trong tư tưởng nhưng vẫn phải tránh tình trạng quá căng cứng khi ra sân. Làm được điều đó, tôi tin rằng XSKT.Cần Thơ sẽ trụ hạng thành công”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.