Không lùi thời gian tổ chức mùa giải 2012

22/11/2011 03:30 GMT+7

Gần nửa tháng sau khi được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch cho phép thành lập công ty tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp (VPF), hôm nay 22.11, ban trù bị gồm Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và một số ông bầu sẽ họp phiên đầu tiên để rà soát công tác chuẩn bị.

Gần nửa tháng sau khi được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch cho phép thành lập công ty tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp (VPF), hôm nay 22.11, ban trù bị gồm Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và một số ông bầu sẽ họp phiên đầu tiên để rà soát công tác chuẩn bị.

Ông Lê Hùng Dũng được bầu làm trưởng ban trù bị. Hai phó ban là Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban Bóng đá chuyên nghiệp VFF Phạm Ngọc Viễn và Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội Nguyễn Đức Kiên, các ủy viên gồm Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn, Phó tổng thư ký Nguyễn Hữu Bàng, Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch CLB Khánh Hòa Lê Tiến Anh, Chủ tịch CLB Đồng Tâm Long An Võ Quốc Thắng.

Ông Phạm Ngọc Viễn cho biết: “Chúng tôi sẽ cố gắng thúc đẩy tiến độ chuẩn bị và cố gắng không lùi thời gian tổ chức mùa giải. Dự kiến, mùa giải 2012 vẫn sẽ khởi tranh vào ngày 1.1.2012 và trước tết Nguyên đán Nhâm Thìn sẽ có 3 lượt trận của ngoại hạng, 3 lượt trận của hạng nhất, chưa kể Cúp quốc gia. Đây là năm đầu tiên VPF tổ chức giải nên sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Với khối lượng công việc khổng lồ, chúng tôi phải hết sức thận trọng và có sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng”.

Hiện tại, VFF vẫn đang tiếp nhận hồ sơ đóng góp cổ phần từ 14 CLB ngoại hạng và 10 CLB hạng nhất. Dự kiến trong 2 ngày tới, những nhà sáng lập sẽ gửi công văn lên Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội và nếu hồ sơ hợp lệ, chậm nhất chỉ sau 5 ngày sẽ được cấp giấy đăng ký kinh doanh. Nếu không có gì thay đổi, Tổng giám đốc Công ty VPF sẽ là ông Phạm Ngọc Viễn, còn chủ tịch HĐQT và trưởng ban giám sát sẽ được đại hội cổ đông bầu dự kiến vào ngày 26, 27.11 hoặc chậm nhất là vào cuối tháng 11.2011.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.