Không treo thưởng cho đội tuyển tại AFF Cup

12/11/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ xác nhận tại kỳ AFF Cup tới đây, VFF sẽ không treo thưởng cho đội tuyển như trước đây. Ông Hỷ nhấn mạnh: “Bài học kinh nghiệm của U.23 VN năm rồi dự SEA Games khi được hứa thưởng cả triệu USD nếu vô địch đã mang lại cho chúng ta sự thấm thía.

Hôm qua, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ xác nhận tại kỳ AFF Cup tới đây, VFF sẽ không treo thưởng cho đội tuyển như trước đây. Ông Hỷ nhấn mạnh: “Bài học kinh nghiệm của U.23 VN năm rồi dự SEA Games khi được hứa thưởng cả triệu USD nếu vô địch đã mang lại cho chúng ta sự thấm thía.

Do vậy các thành viên BHL và cầu thủ hãy ý thức được rằng, phục vụ cho đội tuyển là trách nhiệm và vinh dự của mỗi người. Tất cả những người hâm mộ bóng đá VN đều đứng sau lưng cổ vũ và quan tâm theo sát họ. Bản thân VFF không phải không có tiền thưởng cho đội tuyển, nhưng chúng tôi không hứa thưởng trước ngày ra quân. Tôi chỉ mong từng thành viên hãy cố gắng hết mình và chiến thắng ở AFF Cup, khi đó chắc chắn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng”.

Không treo thưởng cho đội tuyển tại AFF Cup 
Đội tuyển VN tập ở Nha Trang sẵn sàng bước vào chiến dịch AFF Cup - Ảnh: VFF

Không được treo thưởng nhưng theo ông Hỷ, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng được chăm sóc rất chu đáo. Cụ thể tại trận gặp Malaysia vừa rồi, đội tuyển đã được bố trí ở khách sạn 5 sao Crown Plaza gần sân Mỹ Đình, chứ không phải ở những khách sạn bình thường như trước. Ngay như đội tập ở Nha Trang, các tiêu chuẩn về ăn, uống, nghỉ ngơi theo ông Hỷ là rất đầy đủ. Sắp tới khi sang Thái Lan dự AFF Cup, BTC bố trí cho đội ở khách sạn 5 sao Golden Tulip (tức khách sạn Radison cũ mà đội tuyển VN từng ở khi thi đấu bán kết Tiger Cup 2000 hay trận bán kết lượt đi với Thái Lan tại AFF Cup 2008 ). Từ khách sạn này  rất thuận lợi khi di chuyển trong khoảng 30 phút ra sân Rajamangala. VFF cũng sẽ cử người theo sát để kịp thời hỗ trợ thêm cho đội về chuyện ăn nghỉ.

Ông Hỷ cũng khẳng định, VFF không gây áp lực cho HLV Phan Thanh Hùng về chỉ tiêu cụ thể vì đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, đội tuyển mới được HLV nội dẫn dắt nên sẽ tạo điều kiện tối đa để BHL phát huy hết khả năng, cũng như các tuyển thủ thoải mái về tâm lý thi đấu. Tuy nhiên người đứng đầu VFF nhắc lại mục tiêu cuối cùng vẫn là phải vào đến trận chung kết AFF Cup lần này.

T.K

>> HLV Avramovic chia tay Singapore sau AFF Cup 2012?
>> 4 tuyển thủ Thái Lan không dự AFF Cup
>> Thái Lan, Philippines triệu tập đội hình mạnh cho AFF Cup 2012
>> Tuyển VN sẽ có 5 trận giao hữu trước AFF Cup
>> Bản quyền truyền hình AFF Cup 2012: Vẫn đang đàm phán!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.