K.Khánh Hòa - TĐCS Đồng Tháp 2-1

07/03/2010 18:12 GMT+7

(TNO) Chiều 7.3, trên sân Nha Trang, đội Khatoco Khánh Hòa ra quân với đầy đủ những cầu thủ xuất sắc của mình như: đội trưởng Quang Hải, Tấn Tài… Agostinho cũng trở lại thi đấu cho đội chủ nhà sau 2 trận nghỉ thi đấu vì bị thẻ đỏ trong trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 1.

Thủ môn Tấn Trường cản phá thành công trước chân sút Agostinho (phải) - Ảnh: N.Q

(TNO) Chiều 7.3, trên sân Nha Trang, đội Khatoco Khánh Hòa ra quân với đầy đủ những cầu thủ xuất sắc của mình như: đội trưởng Quang Hải, Tấn Tài… Agostinho cũng trở lại thi đấu cho đội chủ nhà sau 2 trận nghỉ thi đấu vì bị thẻ đỏ trong trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 1.

Chính Agostinho đã thi đấu tích cực và có 2 cơ hội ghi bàn ở cuối hiệp1 nhưng do thủ môn Tấn Trường xuất sắc cứu thua cho đội khách. Ở phút 61, từ quả đá phạt ngoài 20m, Agostinho sút chìm và căng nhưng bóng bật cột dọc trong lúc Tấn Trường đã bó tay.

Đội TĐCS Đồng Tháp chủ động chơi phòng ngự nhưng đã may mắn mở tỉ số trước ở phút 52 khi Samson Kayode phá bẫy việt vị sút tung lưới thủ môn Danh Hoàng Tuấn. Ngay sau đó, Jonathan được HLV Hoàng Anh Tuấn (Khatoco Khánh Hòa) tung vào sân thay Mustapha và chính anh đã trở thành vị cứu tinh cho đội chủ nhà khi hai lần sút tung lưới Tấn Trường, giúp cho đội Khatoco Khánh Hòa có lại niềm tin sau 3 trận thua liên tiếp vừa qua.

Ở phút 79, từ pha lộn xộn sau quả đá phạt góc, Jonathan có mặt kịp thời để xỉa bóng vào lưới; sau đó lại là một quả sút thành công nữa của anh ở phút thi đấu bù giờ.


Agostinho (31) thi đấu nổi bật trên hàng tấn công Khatoco Khánh Hòa

Tin ảnh: Nhựt Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.