Lại chuyện cầu thủ đá văng ghế HLV

21/02/2012 03:13 GMT+7

Sự kiện HLV Hoàng Gia nộp đơn xin từ chức HLV trưởng SQC Bình Định (BĐ) đã khiến cho đội bóng đất võ thêm lâm vào cảnh khó khăn. Không phát biểu chính thức, nhưng ai cũng biết rằng lý do mà ông Hoàng Gia ra đi vì cầu thủ BĐ không muốn ông tiếp tục công việc của mình.

Sự kiện HLV Hoàng Gia nộp đơn xin từ chức HLV trưởng SQC Bình Định (BĐ) đã khiến cho đội bóng đất võ thêm lâm vào cảnh khó khăn. Không phát biểu chính thức, nhưng ai cũng biết rằng lý do mà ông Hoàng Gia ra đi vì cầu thủ BĐ không muốn ông tiếp tục công việc của mình.

Trong trận thua đậm Cần Thơ 2-5, các cầu thủ BĐ gần như không chịu đá để cho đối thủ mặc sức bắn phá khung thành. Hiểu được nội tình của đội và biết sức mình không thể khiến “gió xoay chiều”, nên HLV Hoàng Gia đã quyết định dừng cuộc chơi.

Đáng buồn thay, đây không phải lần đầu tiên cầu thủ BĐ “đá” rớt HLV trưởng. Những mùa giải trước, chính họ cũng “đá” văng các HLV gạo cội người Bình Định, như Dương Ngọc Hùng, Nguyễn Ngọc Thiện, khiến người hâm mộ BĐ không khỏi chạnh lòng.

Ở mùa giải năm này, BĐ được đầu tư rất mạnh cho mục tiêu thăng hạng. Bộ khung của BĐ vốn rất cứng cáp bởi sự hội tụ của Phan Quý Hoàng Lâm, Nguyễn Đức Thiện, Lê Thành Tài, Huỳnh Văn Thanh..., được bổ sung thêm các tân binh như Phan Như Thuật, Hồ Phước Thạnh, Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Minh Hưng... những tưởng sẽ giúp BĐ sớm đoạt mục tiêu của mình. Ấy vậy mà các cầu thủ BĐ vẫn chứng nào tật nấy để cho mục tiêu thăng hạng tiếp tục là ước mơ xa vời của người hâm mộ.

Được biết, HLV Trần Kim Đức sẽ tạm quyền qua vài vòng đấu, trước khi có quyết định cuối cùng của lãnh đạo đội.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.