Lại chuyện một ông chủ hai đội bóng

18/10/2012 06:13 GMT+7

Việc ông Trần Tiến Đại - Giám đốc điều hành CLB Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) vừa thương thảo thành công vụ mua CLB Navibank Sài Gòn (NSG) khiến dư luận lại nóng lên chuyện một ông chủ hai đội bóng. Theo đó, NSG được chuyển giao cho một đơn vị khác với giá 21 tỉ đồng.

Việc ông Trần Tiến Đại - Giám đốc điều hành CLB Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) vừa thương thảo thành công vụ mua CLB Navibank Sài Gòn (NSG) khiến dư luận lại nóng lên chuyện một ông chủ hai đội bóng. Theo đó, NSG được chuyển giao cho một đơn vị khác với giá 21 tỉ đồng.

Ông Trần Tiến Đại đứng ra thương thảo theo lệnh của ông bầu SGXT là Nguyễn Đức Thụy và được biết đội NSG được chuyển giao cho đối tác của SGXT, nhưng thực chất là người thân của bầu Thụy.

Theo thông tin chúng tôi có được, nhiều khả năng ông Nguyễn Đức Thụy cũng góp số vốn không nhỏ trong việc mua lại đội bóng NSG. Hiện ông Thụy đang sở hữu SGXT, giờ lại có chân ở NSG chẳng khác nào ông bầu này sở hữu hai đội bóng chơi chung một giải đấu là V-League.

Khi hay tin bầu Thụy cử người thương thảo mua NSG, dư luận đã nói vui rằng do bức xúc bầu Hiển sở hữu Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng, khiến SGXT không thể vô địch mùa giải vừa rồi, nên ông đã quyết định chơi theo kiểu bầu Hiển để gây khó cho VFF và VPF.

Được biết sau khi hỗ trợ đối tác mua lại NSG, bầu Thụy sẽ “rút ruột” NSG với việc chuyển giao 5 cầu thủ có chất lượng là Quang Hải, Tài Em, Việt Cường, Long Giang, Được Em sang thi đấu cho SGXT, giúp SGXT có một tập hợp cầu thủ toàn hàng khủng để phục vụ cho chức vô địch V-League.

Trước sự việc này, ông Mai Bá Hùng - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP.HCM nói: “Dù gì thì việc chuyển giao này cũng tốt hơn phương án vô điều kiện trước đây. Trước mắt, tôi chúc mừng các bên trong việc chuyển giao này, nhất là các thành viên CLB NSG, những người lao động đã có được hướng ra trong thời gian tới. Tôi nghĩ đây là hướng phát triển tốt cho anh em cầu thủ, BHL NSG”. Ông Hùng cũng nói thêm rằng, việc SGXT có thêm các cầu thủ mạnh từ đội NSG sẽ giúp đội này đủ sức chinh chiến ở V-League 2013 để có thể đoạt ngôi cao nhất.

Về phía cầu thủ, hậu vệ Việt Cường cho biết là cầu thủ chuyên nghiệp thì thi đấu cho đơn vị nào cũng phải chơi hết sức mình. Anh em cầu thủ NSG chỉ mong sau khi chuyển giao, các bên liên quan xem xét để thanh toán các chế độ còn thiếu cho cầu thủ trong thời gian qua.

Thành Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.