Lại đốt pháo sáng và xúc phạm trọng tài

03/08/2010 00:41 GMT+7

Vòng đấu 22 V-League lại tiếp tục xuất hiện pháo sáng ở sân Lạch Tray. Cổ động viên quá khích của Xi măng Hải Phòng (XMHP) dường như vẫn chứng nào tật nấy khi tiếp tục thách thức BTC và những người yêu bóng đá chân chính bằng việc đốt pháo sáng sau bàn thắng của đội nhà.

Cầu thủ Nam Định vây quanh phản ứng trọng tài Đỗ Quốc Hoài - Ảnh: Ngô Nguyễn - Anh Tuấn

Vòng đấu 22 V-League lại tiếp tục xuất hiện pháo sáng ở sân Lạch Tray. Cổ động viên quá khích của Xi măng Hải Phòng (XMHP) dường như vẫn chứng nào tật nấy khi tiếp tục thách thức BTC và những người yêu bóng đá chân chính bằng việc đốt pháo sáng sau bàn thắng của đội nhà.

Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho biết: “Chúng tôi lại phải xử và mỗi lần xử như thế thật đau vì cảm thấy các biện pháp của mình chưa đủ sức răn đe. Nhưng chúng tôi sẽ phải làm hết trách nhiệm của mình. Không thể để chuyện xấu như vậy cứ tồn tại và công khai làm vẩn đục bóng đá VN”.

Cũng ở vòng này, cầu thủ Nam Định (trong trận Hòa Phát Hà Nội - Nam Định) đã có hành vi phản ứng quá trớn với trọng tài Đỗ Quốc Hoài khi ông thổi phạt 11m. Một vài cầu thủ đã lao vào có lời lẽ mạt sát và dùng tay xô đẩy trọng tài này. Trong đó, thủ môn Ngọc Tú là người có hành xử nóng nảy nhất. Khi được can ra, họ tiếp tục có những cử chỉ khiếm nhã như muốn ăn thua đủ với trọng tài Hoài. Ông Hường cho biết sẽ xem xét kỹ các tình tiết để có hướng xử lý.

M.Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.