Làm khổ cầu thủ

14/01/2014 03:00 GMT+7

“Những ngày qua, tôi như ngồi trên lửa, hết đi ra lại đi vào, không thể nào tập trung tập luyện khi tương lai bấp bênh. Nếu VFF không giải quyết nhanh chóng thì có lẽ tôi lại phải bỏ dở ước mơ đá bóng của mình” - tiền đạo Nguyễn Đức Thiện của Đồng Nai (ĐN) buồn bã nói.

“Những ngày qua, tôi như ngồi trên lửa, hết đi ra lại đi vào, không thể nào tập trung tập luyện khi tương lai bấp bênh. Nếu VFF không giải quyết nhanh chóng thì có lẽ tôi lại phải bỏ dở ước mơ đá bóng của mình” - tiền đạo Nguyễn Đức Thiện của Đồng Nai (ĐN) buồn bã nói.

 
Đức Thiện (trái) trong màu áo Bình Định - Ảnh: Khả Hòa

Số là vài ngày trước mùa giải, Đức Thiện bất ngờ bị CLB cũ là SQC Bình Định (BĐ) gửi văn bản lên VFF cho rằng chân sút này chưa hoàn tất hợp đồng với đội bóng đất võ, nên về nguyên tắc chưa đủ điều kiện để thanh lý. Chính vì vậy, Thiện nếu thi đấu cho Đồng Nai là phạm luật. Dựa vào văn bản này, Phòng Pháp lý VFF nhanh nhảu gửi thông báo cho VPF cho rằng Đức Thiện tạm thời chưa được tham gia V-League 2014.

Cho rằng mình đã cống hiến đủ cho BĐ, Đức Thiện đã gửi đơn cầu cứu đến VFF với hy vọng những người có trách nhiệm sẽ nhanh chóng xem xét. “VFF nói tôi phải thương thảo với BĐ nhưng tôi cũng chẳng biết người nào có trách nhiệm bên phía BĐ để liên lạc, vì đội bóng BĐ không còn hoạt động. Luật sư của tôi cũng tư vấn là trách nhiệm của tôi với BĐ đã hết, theo quy chế VFF không cho phép tôi kiện ra tòa dân sự, nên bây giờ tôi chỉ còn biết trông chờ vào sự phân xử của VFF” - Đức Thiện bày tỏ.

Trả lời PV Thanh Niên, Trưởng đoàn bóng đá ĐN Nguyễn Văn Long nói: “Phía CLB cũng đã gửi văn bản đến VFF nhờ VFF phân xử rắc rối giữa Đức Thiện và BĐ một cách nhanh chóng. Đức Thiện là cầu thủ quan trọng trong đội hình của ĐN mùa giải năm nay, nên chúng tôi rất nóng lòng chờ quyết định từ VFF”. Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết: “Có ràng buộc gì thì quyền lợi được thi đấu của VĐV vẫn quan trọng nhất, nên VFF sẽ sớm làm rõ để Đức Thiện có thể ra sân trong thời gian sớm nhất”.

Cần nhắc lại, Đức Thiện là cầu thủ xuất sắc từ giải U.21 Báo Thanh Niên 2008 và đã đóng góp khá lớn cho bóng đá VN khi cùng các cầu thủ U.22 VN vô địch Merdeka Cup 2008.

Quang Huy

>> VFF cần nhanh chóng giải quyết vụ Đức Thiện
>> VFF định hướng ngắn hạn
>> VFF phải sớm khắc phục yếu kém
>> Ghế chủ tịch VFF khó thoát khỏi tay ông Lê Hùng Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.