Lặng lẽ kỳ chuyển nhượng giữa mùa

22/05/2010 10:35 GMT+7

Chỉ còn 6 ngày nữa, các đội phải gửi danh sách đăng ký ngoại binh bổ sung cho BTC. Đến nay có đội đã khóa sổ ngoại binh, nhiều đội đang gấp rút thử việc cầu thủ ngoại để bổ sung. Tuy nhiên, không có nhiều cái tên nổi bật trong đợt chuyển nhượng này. Một số cầu thủ mang “mác” là tuyển thủ quốc gia ở một nước châu Âu nhưng đã qua thời đỉnh cao phong độ.

Văn Khải (trái) là cái tên nổi bật nhất trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa

Chỉ còn 6 ngày nữa, các đội phải gửi danh sách đăng ký ngoại binh bổ sung cho BTC. Đến nay có đội đã khóa sổ ngoại binh, nhiều đội đang gấp rút thử việc cầu thủ ngoại để bổ sung. Tuy nhiên, không có nhiều cái tên nổi bật trong đợt chuyển nhượng này. Một số cầu thủ mang “mác” là tuyển thủ quốc gia ở một nước châu Âu nhưng đã qua thời đỉnh cao phong độ.

Trong khi đó, thị trường chuyển nhượng nội binh cũng êm ả không kém. Dù có đội bóng sẵn sàng “phá két” để phá hợp đồng đưa về các cầu thủ chất lượng (N.Sài Gòn), nhưng việc tìm nội binh để bổ sung sau giai đoạn 1 được xem là rất khó khăn. Hiện chỉ có những cái tên sau được xem là những trường hợp chuyển nhượng đáng chú ý ở giai đoạn 2: Long Giang, Văn Khải về N.Sài Gòn, một số cựu cầu thủ Thể Công ở LS.Thanh Hóa muốn trở lại thủ đô…

Thống kê hoạt động bổ sung lực lượng:
HA.GL: Bổ sung tiền đạo Mario (Croatia), Tiago (Brazil)
B.Bình Dương: Bổ sung tiền vệ Lee Nguyễn
K.Khánh Hòa: Thử việc tiền đạo cựu tuyển thủ quốc gia Croatia Zoran Zekic
N.Sài Gòn: Đang thử việc để bổ sung 2 tiền đạo và một tiền vệ tấn công ngoại. Đã bổ sung Long Giang và Văn Khải
SHB.Đà Nẵng: Dự kiến bổ sung tiền đạo Matias (Argentina)
HN.T&T: Nhiều khả năng sẽ đón một số cựu cầu thủ Thể Công trở về từ LS.Thanh Hóa
ĐT.LA: Bổ sung tiền vệ tấn công MaQuemBe
V.Ninh Bình: Bổ sung tiền vệ Châu Phong Hòa (từ B.Bình Dương)

Di Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.