Lào tự tin, Malaysia thận trọng

07/11/2013 01:07 GMT+7

HLV người Nhật Kokichi Kimura đang dẫn dắt U.23 Lào nhận xét: “Nhìn vào bảng đấu này, dĩ nhiên nhiều người nhận định VN, Malaysia và Singapore sẽ tranh chấp 2 vé vào bán kết. Nhưng chúng tôi không nghĩ vậy. U.23 Lào đã có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu này khi được tập trung từ tháng 8 và có chuyến tập huấn vào tháng 10 ở Nhật Bản. Cầu thủ chúng tôi đang tiến bộ từng ngày và rất quyết tâm ở SEA Games lần này. Tôi tin chúng tôi sẽ tạo được bất ngờ tại Myanmar”.

HLV người Nhật Kokichi Kimura đang dẫn dắt U.23 Lào nhận xét: “Nhìn vào bảng đấu này, dĩ nhiên nhiều người nhận định VN, Malaysia và Singapore sẽ tranh chấp 2 vé vào bán kết. Nhưng chúng tôi không nghĩ vậy. U.23 Lào đã có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu này khi được tập trung từ tháng 8 và có chuyến tập huấn vào tháng 10 ở Nhật Bản. Cầu thủ chúng tôi đang tiến bộ từng ngày và rất quyết tâm ở SEA Games lần này. Tôi tin chúng tôi sẽ tạo được bất ngờ tại Myanmar”.

>> U.23 Việt Nam chọn Đà Nẵng và Bình Dương tập huấn cho SEA Games
>> HLV Ong Kim Swee: U.23 Việt Nam là đối thủ lớn của Malaysia
>> HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục dẫn dắt U.23 Việt Nam

Theo HLV Kokichi Kimura, U.23 Lào luôn xem trọng tất cả đối thủ. “Tôi được biết U.23 VN đã có sự chuẩn bị tốt thời gian qua. Đó sẽ là đối thủ đáng gờm. Nhưng ngại không có nghĩa sợ mà sẽ nỗ lực để chơi thật hay với quyết tâm vượt qua”, ông Kokichi Kimura nói.

Trong khi đó, HLV trưởng U.23 Malayisa, Ong Kim Swee nhận định: “Kết quả bốc thăm 2 bảng rất cân bằng, không có bảng nào nặng và cũng không có bảng nào nhẹ. Ở bảng A, U.23 Malaysia sẽ phải cạnh tranh với U.23 VN và U.23 Singapore để tranh vé vào bán kết. Tuy nhiên cũng không thể xem thường các đối thủ khác, như U.23 Lào chẳng hạn. Ở bảng A này, các đội có đôi chút thiệt thòi vì phải thi đấu 5 trận ở vòng bảng, nên phải phân phối sức hợp lý và tránh chấn thương”. Nhận xét về U.23 VN, HLV đội ĐKVĐ cho rằng: “U.23 VN luôn là đối thủ đáng gờm. Nếu không có bất ngờ, chúng tôi và VN sẽ đi tiếp, nhưng quan trọng là U.23 VN cũng như chúng tôi sẽ phải chiến đấu 4 trận trước đó như thế nào”.

Q.Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.