LĐBĐ VN ký tiếp hợp đồng với HLV Calisto

06/01/2010 23:48 GMT+7

Sau khi nhận được công văn của LĐBĐ VN đề nghị được tiếp tục ký hợp đồng với HLV Calisto và HLV Trần Vân Phát vì hợp đồng với 2 HLV ngoại này sắp hết hạn (HLV Calisto vào ngày 31.3, còn ông Phát là 25.2 sẽ kết thúc), Tổng cục TDTT đã đồng ý cho LĐ được ký tiếp với ông Calisto trong thời hạn 36 tháng (bằng với hợp đồng cũ) và 14 tháng đối với HLV đội nữ (nhiều hơn hợp đồng cũ 2 tháng).

Sau khi nhận được công văn của LĐBĐ VN đề nghị được tiếp tục ký hợp đồng với HLV Calisto và HLV Trần Vân Phát vì hợp đồng với 2 HLV ngoại này sắp hết hạn (HLV Calisto vào ngày 31.3, còn ông Phát là 25.2 sẽ kết thúc), Tổng cục TDTT đã đồng ý cho LĐ được ký tiếp với ông Calisto trong thời hạn 36 tháng (bằng với hợp đồng cũ) và 14 tháng đối với HLV đội nữ (nhiều hơn hợp đồng cũ 2 tháng).

Do Tổng cục TDTT là nơi chi trả phần lớn khoản lương của mỗi HLV với “giá” không đổi là 10.000 USD/tháng cho HLV người Bồ Đào Nha và 1.500 USD cho HLV người Trung Quốc, nên việc LĐ sẽ tăng mức lương của ông Calisto lên 16.000 USD thì phần 6.000 USD còn lại LĐ sẽ trả. Ngoài ra LĐ phải chi thêm tiền xe, tiền thuê nhà 2.000 USD/tháng, tiền vé máy bay khứ hồi nếu HLV muốn về phép. LĐ cũng trả luôn tiền thuế cho HLV Calisto với số tiền bằng khoảng 30 - 40% khoản lương cứng mà ông được hưởng.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.