Lê Thụy Hải: “Đã thua đâu mà sợ!”

20/08/2010 08:50 GMT+7

Xi măng The Vissai Ninh Bình (V.NB) đến thời điểm này vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ phải đá play-off, dù đội bóng này từng đặt mục tiêu đứng trong top 5 khi mới bắt đầu mùa giải. Trước trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp SLNA, HLV Lê Thụy Hải không loại trừ khả năng “V.NB có thể thua trận và phải đi đá play-off”.

HLV Lê Thụy Hải không đem lại thành công như lãnh đạo V.Ninh Bình mong đợi - Ảnh: Bạch Dương

Xi măng The Vissai Ninh Bình (V.NB) đến thời điểm này vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ phải đá play-off, dù đội bóng này từng đặt mục tiêu đứng trong top 5 khi mới bắt đầu mùa giải. Trước trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp SLNA, HLV Lê Thụy Hải không loại trừ khả năng “V.NB có thể thua trận và phải đi đá play-off”.

Ông có thể cho biết sự chuẩn bị của đội bóng cho trận đấu cuối cùng của mùa giải?

Chuẩn bị thì chúng tôi chuẩn bị cả mùa giải, chứ không riêng một trận đấu. Vì vậy, nói chuẩn bị cho riêng một trận đấu thì thực tế chúng tôi chẳng có gì phải chuẩn bị. Người (các cầu thủ) thì ai cũng biết như thế nào. Dio chấn thương không thể ra sân. Phong Hòa thẻ đỏ, không đá. Da Silva đủ 3 thẻ vàng, không đá. Còn lại, ai cũng có thể được vào sân.

Khi nhận lời về dẫn dắt V.NB, lãnh đạo có đặt ra mục tiêu là đội bóng phải lọt vào top 5 và bản thân ông cũng được nhận mức lương rất cao để hoàn thành mục tiêu. Vậy ông nghĩ sao về khả năng V.NB có thể phải đá play-off?

Trước hết, khi tôi về đây, chẳng có ai nói với tôi về việc phải đứng vị trí này hay vị trí kia, top này hay top kia. Thứ nữa, nếu tôi có nhận mức lương cao, đó là vì tôi đáng được hưởng như vậy, vì tôi là một HLV giỏi, vì tôi là người có uy tín, vì tôi là người mà đội bóng này cần.

Còn về việc đá play-off, tôi nói thẳng ra thế này: chuyện đó là bình thường. Đội bóng của mình như thế nào thì mình đá như thế, tất nhiên là phải cố gắng rồi. Nhưng mà nếu có thua thì mình đi đá play-off, mà nếu thua play-off thì mình đá hạng Nhất thôi. Không mình thì cũng là người khác. Tôi nói thế này, 14 đội bóng thì chắc chắn sẽ có đội nhất, đội bét. Thế nếu không phải là mình nhất, thì có thể là bét. Mà chúng tôi đã thua đâu mà phải sợ.

Có thông tin nói rằng ông sẽ rời V.NB khi mùa giải này kết thúc, ông có thể xác nhận thông tin đó hay không?

Tôi chẳng có gì phải xác nhận, bởi tôi đâu phải là người quyết định đi hay ở, mà là người khác. Khi về đây, tôi đã nói với lãnh đạo chỉ là 1 mùa thôi. Nếu hai bên cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, tất cả cùng hài lòng, cười sướng thì lúc đó ta nói chuyện tiếp. Còn nếu không cảm thấy vui vẻ, ta chấm dứt hợp đồng. Tôi lúc nào cũng vô tư, nhưng mà đã có ai nói gì đâu. Tôi cũng già rồi, cũng muốn làm gì đó cho gia đình, mà nhà tôi bây giờ chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu tình cảm thôi.

Trọng Đức
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.