Lịch thi đấu, lịch phát sóng của Việt Nam tại U.23 châu Á 2020: Chốt danh sách chính thức

Kim Chao
Kim Chao
06/01/2020 10:13 GMT+7

Lịch thi đấu , lịch phát sóng và dự đoán kết quả các trận đấu của U.23 Việt Nam tại Giải vô địch U.23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan từ 8.1.2020 đến 26.1.2020 được cập nhật đầy đủ và chính xác tại thethao.thanhnien.vn.

U.23 Việt Nam lọt vào bảng D, một bảng tương đối xứng tầm. Tuy nhiên đã lọt vào Vòng chung kết U.23 châu Á 2020, không đội tuyển nào yếu và ai cũng muốn đi đến cuối con đường để đạt kết quả tốt nhất. Nếu thi đấu đúng khả năng, U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể tìm được tấm vé lọt vào tứ kết. Tại đó, đối thủ của các "Chiến binh Sao Vàng" sẽ rất mạnh với những cái tên như Uzberkistan, Hàn Quốc, Iran hay thậm chí Trung Quốc, những đội tuyển đến từ bảng C. Vì thế, trận đấu nào cũng rất quan trọng đối với các cầu thủ Việt Nam và họ phải chiến đấu hết sức mình mới mong có được kết quả như ý, thỏa lòng người hâm mộ nước nhà.
Vào ngày 5.1.2020, HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách 23 cầu thủ của tuyển U.23 Việt Nam tham dự giải lần này.

Danh sách 23 cầu thủ đội U.23 VN tham dự giải U.23 châu Á 2020

Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng ( TP.HCM), Nguyễn Văn Toản ( Hải Phòng), Y Êli Niê ( Đắc Lắk).
Hậu vệ (8): Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh ( Hà Nội), Hồ Tấn Tài (Becamex Bình Dương), Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng).
Tiền vệ (9): Trần Thanh Sơn, Trần Bảo Toàn, Triệu Việt Hưng (HAGL), Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hữu Thắng (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội).
Tiền đạo (3): Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).

Tuyển thủ U.23 Việt Nam tích cực tập luyện dưới nắng gắt

Trận đấu cuối cùng ở bảng D của U.23 Việt Nam là gặp U.23 Triều Tiên sẽ diễn ra ngày 16.1.2020, đó cũng là ngày 22 tháng chạp âm lịch năm Kỷ Hợi. Nếu tiến xa hơn, U.23 Việt Nam sẽ phải ăn Tết Nguyên đán tại Thái Lan bởi trận tranh hạng ba diễn ra ngày 25.1 và trận chung kết diễn ra ngày 26.1.2020 (tức mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán). Nhưng không sao, đó chính là mong mỏi của hàng triệu người hâm mộ bóng đá nước nhà và có thể họ sẵn sàng qua Thái Lan ăn tết cùng đội tuyển U.23 Việt Nam.

Việt Nam nằm ở bảng “dễ thở” của VCK U.23 châu Á 2020

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.