Loại đội U.13 PVF là không có căn cứ pháp lý

06/09/2013 03:50 GMT+7

Gần 2 tháng sau khi nhận được đơn khiếu nại của Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá VN (PVF), hôm qua 5.9, Ban Giải quyết khiếu nại Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã có ý kiến chính thức về việc Ban tổ chức (BTC) giải U.13 toàn quốc loại đội U.13 PVF sau trận tứ kết vì nghi ngờ có cầu thủ gian lận tuổi.

Gần 2 tháng sau khi nhận được đơn khiếu nại của Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá VN (PVF), hôm qua 5.9, Ban Giải quyết khiếu nại Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã có ý kiến chính thức về việc Ban tổ chức (BTC) giải U.13 toàn quốc loại đội U.13 PVF sau trận tứ kết vì nghi ngờ có cầu thủ gian lận tuổi.

BTC giải cho rằng cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn của đội PVF không sinh năm 2000 (độ tuổi hợp lệ theo điều lệ) mà sinh năm 1999 và sau đó, BTC còn ghi âm lại được lời xác nhận của bà Hoàng Thị Tuyến là mẹ của cầu thủ này cho rằng Sơn sinh năm 1999, nhưng bà lại làm giấy khai sinh cho cháu sinh năm 2000 (trích công văn của BTC giải gửi Ban Khiếu nại).

Tuy nhiên, theo điều 5 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27.12.2005 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch, Ban Giải quyết khiếu nại khẳng định: Giấy khai sinh và các giấy tờ hộ tịch có xác nhận, chứng thực của chính quyền địa phương, các bản khai có chữ ký của bố mẹ Nguyễn Hồng Sơn là cơ sở pháp lý để xác nhận cầu thủ sinh ngày 24.11.2000. Trưởng ban Giải quyết khiếu nại quyết định: Việc BTC giải bóng đá thiếu niên nhi đồng năm 2013 quyết định đình chỉ đội U.13 PVF tiếp tục tham gia vòng chung kết là không có căn cứ pháp lý. Được biết, trên tinh thần này, VFF sẽ xem xét để có hướng xử lý tiếp theo với BTC giải U.13.

L.P

>> Đội U.13 PVF TP.HCM thi đấu tại Indonesia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.