“Loạn” vì tướng Hải, trông vào tướng Hải

08/08/2010 09:57 GMT+7

Bóng đá phía Bắc không ai lạ gì sự đối địch công khai của bầu Trường và bầu Hiển. Hai vị chủ tịch chịu chơi này luôn ganh nhau ra mặt và bởi thế, sẽ không có chuyện V.NB chấp nhận cho HN.T&T đăng quang ngay trên sân nhà của mình. Nhưng để làm được điều đó, bầu Trường không nắm quyền quyết định mà phải... cậy nhờ HLV Lê Thụy Hải.

Ông Lê Thụy Hải rất khó trụ lại lâu ở V.Ninh Bình - Ảnh: Bạch Dương

Bóng đá phía Bắc không ai lạ gì sự đối địch công khai của bầu Trường và bầu Hiển. Hai vị chủ tịch chịu chơi này luôn ganh nhau ra mặt và bởi thế, sẽ không có chuyện V.NB chấp nhận cho HN.T&T đăng quang ngay trên sân nhà của mình. Nhưng để làm được điều đó, bầu Trường không nắm quyền quyết định mà phải... cậy nhờ HLV Lê Thụy Hải.

Gần hai tháng nay, quan hệ của “người giúp việc” HLV Lê Thụy Hải và “ông chủ” Hoàng Mạnh Trường cứ như mặt trăng mặt trời. Nhiều người bảo, sau trận đấu hòa M.NĐ với tỷ số 1-1, HLV Lê Thụy Hải suýt chút nữa đã lên xe phi thẳng về Hà Nội vì cuộc đấu khẩu với ông Trường. Trận ấy, nghe đâu ông chủ V.NB muốn cứu Nam Định. Nhưng vì đã thua 2 trận liên tiếp trước đó, HLV Lê Thụy Hải đã bất tuân thượng lệnh.

Câu chuyện bất hòa thuộc dạng “thâm cung bí sử” ở đội bóng cố đô cho thấy tương lai HLV Lê Thụy Hải sẽ chẳng còn bao lâu. Bầu Trường đã chán với một HLV không biết nghe lời và tài năng theo quảng cáo “Number one” thì vẫn chưa được thể hiện. Từ vị thế HLV số một, người hưởng lương cao nhất ở V.NB, giờ ông Hải rơi vào thế yếu hẳn. Cầu thủ V.NB thì hoang mang, bởi thi đấu nhưng họ còn phải “nhìn trước, ngó sau” xem chỉ đạo HLV và lãnh đạo CLB “có trùng sóng”. Bởi sự loạn chiêu như vậy, nên thành tích V.NB thời gian gần đây càng thêm tồi tệ và mục tiêu giành vị trí thứ 5 cuối mùa đã tan theo mây khói từ rất lâu.

Một điều chắc chắn, V.NB không sa thải sớm ông Hải trước mùa giải nhưng cũng sẽ chẳng mặn mà mời HLV này gia hạn hợp đồng. Như thế, ông Hải “lơ” cần phải thể hiện khả năng của mình, như một cách tự “chào hàng” trước lúc ra đi. Sự cần thiết đó có thể giúp Hải “lơ” gặp bầu Trường ở ý tưởng trong trận cầu cả V-League ngóng họ ngăn HN.T&T lên ngôi sớm, bởi thắng đội sắp trở thành tân vô địch luôn là điều không dễ dàng với bất kỳ HLV nào và hơn thế, bầu Trường cũng thỏa cơn ấm ức vì thua kém bầu Hiển.

V.NB đã và đang “loạn” vì mối xung đột giữa HLV Lê Thụy Hải và ông chủ tịch CLB. Nhưng chiều nay, khi họ đồng lòng, dù vì nhiều mục đích khác nhau, liệu sẽ có một trận đấu bùng nổ của V.NB? Hy vọng thế, dù biết rằng một chiến thắng (nếu có) của đội bóng cố đô cũng chẳng giúp thay đổi cục diện V-League. Và V.NB vẫn sẽ tiếp tục đứng trước tương lai bất định khi mùa giải này kết thúc.

Minh Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.