Long Giang sẽ bị kỷ luật

26/01/2010 09:20 GMT+7

Sáng qua, trung vệ Long Giang đã cùng luật sư đến làm việc với lãnh đội HN.Tiền Giang. Quan điểm của trung vệ này là kiên quyết ra đi. Cơ sở để Long Giang dựa vào pháp luật để giải quyết là ở Tiền Giang không có quy chế cầu thủ phải phục vụ cho nơi đào tạo đến năm 23 tuổi như các đội khác.

Sáng qua, trung vệ Long Giang đã cùng luật sư đến làm việc với lãnh đội HN.Tiền Giang. Quan điểm của trung vệ này là kiên quyết ra đi. Cơ sở để Long Giang dựa vào pháp luật để giải quyết là ở Tiền Giang không có quy chế cầu thủ phải phục vụ cho nơi đào tạo đến năm 23 tuổi như các đội khác.

Những buổi tập gần đây, Long Giang không tham gia cùng đội. Phía HN.Tiền Giang cũng kiên quyết giữ Long Giang ở lại. Giám đốc điều hành Nguyễn Nam Hùng cho biết: “Tôi đã lý giải tất cả mọi điều và khuyên Long Giang nên ở lại, sẽ tốt cho tương lai của cậu ấy hơn. Tôi cũng đã đề nghị phương án Long Giang ở lại thêm một mùa bóng nữa.

Hết mùa sau, dù vẫn còn một năm hợp đồng đội vẫn sẽ để cho cậu ấy ra đi. Nhưng Long Giang vẫn kiên quyết muốn chấm dứt hợp đồng. Chúng tôi đã cho Long Giang về để tiếp tục suy nghĩ. Ngày 27.1, lãnh đạo đội sẽ tiếp tục có cuộc họp để thống nhất về vấn đề này. Nhưng ngay từ bây giờ, chúng tôi đã dứt khoát không cho Long Giang đi. Trước mắt, trung vệ này sẽ bị kỷ luật và nếu không kịp thức tỉnh, chúng tôi sẽ tiếp tục có biện pháp cứng rắn với Long Giang trong thời gian tới.

D.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.