Long Giang xin chia tay Tiền Giang

24/01/2010 00:32 GMT+7

Hôm qua, trung vệ đội tuyển quốc gia và đội U.23 VN Nguyễn Thanh Long Giang cho biết anh đã nộp đơn chấm dứt hợp đồng lên Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) và CLB bóng đá Hải Nhân Tiền Giang.

Hôm qua, trung vệ đội tuyển quốc gia và đội U.23 VN Nguyễn Thanh Long Giang cho biết anh đã nộp đơn chấm dứt hợp đồng lên Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) và CLB bóng đá Hải Nhân Tiền Giang.

Lý do là anh muốn tìm một môi trường khác có cơ hội phát triển nghề nghiệp hơn. Thực tế mấy năm qua cho thấy do sự đầu tư chưa thỏa đáng từ CLB Hải Nhân Tiền Giang nên anh đã không thể tìm được động lực để phát triển. Long Giang cũng khẳng định việc anh đề nghị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là theo đúng tinh thần quy chế bóng đá chuyên nghiệp mới sửa đổi năm 2010 và anh sẵn sàng đền bù số tiền đào tạo vì chưa đến tuổi 23 đã xin ra đi (Giang sinh năm 1988).

Về phần Sở VH-TT-DL Tiền Giang, ông Nguyễn Nam Hùng, Phó giám đốc cho biết đã nhận đơn của Giang nhưng trước mắt chưa đồng ý cho anh ra đi vì hợp đồng của Giang kéo dài đến năm 2011. Ngoài ra, tình hình lực lượng đội mùa này đang khó khăn, rất cần sự phục vụ của Long Giang. Hơn nữa theo ông Hùng, Long Giang có một số biểu hiện thiếu tuân thủ kỷ luật của BHL nên lãnh đạo đội rất không bằng lòng với thái độ này, nhưng không muốn “xé to” chuyện. Hiện Hải Nhân Tiền Giang vẫn đăng ký tên Long Giang trong danh sách thi đấu mùa bóng 2010 và đang động viên anh tiếp tục chơi cho đội. Nhưng Long Giang khẳng định anh đã nhờ luật sư và sẽ có kiến nghị lên VFF bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cầu thủ khi có sự cố liên quan đến hợp đồng.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.