LS.Thanh Hóa: Phải có điểm tại sân Chi Lăng

14/05/2010 08:58 GMT+7

Trong hơn một tuần chuẩn bị, HLV Vũ Trường Giang cùng các học trò lặng lẽ di chuyển vào Đà Nẵng nhằm chuẩn bị cho vòng đấu thứ 12. Không chỉ “do thám” đội chủ nhà, LS.Thanh Hóa còn muốn tránh thời tiết nóng nực đang phủ khắp đất miền Bắc.

Sự vắng mặt của Đình Tùng khiến LS. Thanh Hóa sẽ gặp nhiều khó khăn - Ảnh: B.D

Trong hơn một tuần chuẩn bị, HLV Vũ Trường Giang cùng các học trò lặng lẽ di chuyển vào Đà Nẵng nhằm chuẩn bị cho vòng đấu thứ 12. Không chỉ “do thám” đội chủ nhà, LS.Thanh Hóa còn muốn tránh thời tiết nóng nực đang phủ khắp đất miền Bắc.

Một thành viên của đội bóng cho biết: “Chơi trên sân Chi Lăng đúng là thử thách của chúng tôi. Mùa giải năm nay, đội SHB Đà Nẵng gần như không có đối thủ tại đây. Ngay cả B. Bình Dương vốn mạnh là thế cũng không thể ngăn cản thầy trò Huỳnh Đức giành chiến thắng”.

Trước trận đấu này, HLV Vũ Trường Giang không giấu giếm ý định chơi phòng ngự phản công trước SHB Đà Nẵng. Không may là thời điểm hiện tại, chân sút số 1 của đội là Đình Tùng lại bị treo giò ở vòng 12 do nhận đủ 3 thẻ phạt. Cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 là Da Silva cũng khó có mặt trong trận đấu tới vì dính chấn thương ở trận gặp M.Nam Định. Mất đi hai tiền đạo chủ lực, ông Giang “đen” cũng thiếu vắng tiền vệ Bảo Khanh.

HLV Vũ Trường Giang cho biết thêm: “SHB Đà Nẵng đang gặp khó về thể lực sau 120 phút căng thẳng tại AFC Cup, nhưng chúng tôi không thể chủ quan coi thường đối thủ. Hiện tại điều tôi quan tâm nhất là việc khống chế tiền đạo Merlo. Chúng tôi có chút lo lắng khi Phước Tứ vắng mặt còn Xuân Hợp mới chỉ trở lại sau chấn thương. Trung vệ Kankam lại đau nhẹ nên chúng tôi phải chờ cuộc kiểm tra thể lực trước trận đấu mới biết rõ được. Rõ ràng là mục tiêu giành 1 điểm ở “ải” Chi Lăng rất khó chứ chẳng dễ chút nào”.

Yến Ca 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.