Luồng gió mới đến từ tân HLV

14/01/2010 09:51 GMT+7

Để chuẩn bị cho vòng loại futsal châu Á 2010 – khu vực Đông Nam Á tại Indonesia từ ngày 20 - 25.2, LĐBĐVN đã quyết định mời ông Segio Gargelli (người Ý) về làm HLV trưởng đội tuyển (ĐT) với thời hạn hợp đồng 2 tháng.

HLV Garelli đang hướng dẫn các cầu thủ tập luyện - Ảnh: T.N

Để chuẩn bị cho vòng loại futsal châu Á 2010 – khu vực Đông Nam Á tại Indonesia từ ngày 20 - 25.2, LĐBĐVN đã quyết định mời ông Segio Gargelli (người Ý) về làm HLV trưởng đội tuyển (ĐT) với thời hạn hợp đồng 2 tháng.

Từ ngày 10.1, 19 cầu thủ futsal (2 cầu thủ tập trung muộn) đã có mặt tại Trung tâm thể thao Thành Long TP.HCM để tập luyện. Thành phần ĐT ở đợt tập trung lần này vẫn là những cái tên quen thuộc của 2 CLB Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc.

Đã từng là trợ lý HLV trưởng đội tuyển futsal nam Nhật Bản, nên HLV Segio Gargelli đã đưa ra những bài tập rất mới và hết sức chuyên nghiệp làm không khí tập luyện của ĐT khá hào hứng. 3 thủ môn của ĐT được ban huấn luyện tập riêng 1 tiếng đồng hồ về những kỹ năng phán đoán bóng nhanh trong những nhiều tình huống dứt điểm trước khi toàn đội tập. Trong buổi tập ngày 13.1, HLV người Ý chủ yếu cho các cầu thủ luyện nhiều với tình huống dứt điểm ở mọi góc khung thành, mà theo Segio Gargelli đây chính là điểm yếu nhất của các cầu thủ futsal VN. Tuy nhiên, do mới nắm đội được 4 ngày, nên HLV Segio Gargelli vẫn chưa xác định đội hình chính thức. HLV Segio Gargelli cho biết: “Sau khi xem nhiều đoạn băng của ĐT thi đấu, tôi cảm thấy rất bực, vì thấy các cầu thủ VN đá như không muốn tấn công, mà để cho đối thủ liên tiếp gây áp lực về phía khung thành. Bởi vậy, trong thời gian tập luyện từ đây cho đến ngày thi đấu vòng loại, tôi sẽ chú trọng đến việc cho các cầu thủ tập nhiều hơn những chiến thuật tấn công, cũng như các pha dứt điểm”.

Dự kiến, ĐT sẽ có gần 1 tháng để tập luyện trước khi sang Thái Lan tập huấn vào ngày 7.2. Sau đó, ĐT sẽ đáp chuyến bay đến Indonesia vào ngày 18.2 tham dự vòng loại ở khu vực Đông Nam Á. Ở vòng loại, ĐT Việt Nam ở bảng B cùng Malaysia, Campuchia và Philippines.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.