Lương, thưởng đều tăng cao

26/01/2010 09:19 GMT+7

Hôm qua, đội bóng phố biển K.Khánh Hòa đã làm lễ xuất quân cho mùa giải mới. Trong buổi lễ xuất quân, đội đã giới thiệu nhà tài trợ mới là Công ty cổ phần xi măng Phú Sơn. Phú Sơn sẽ là nhà tài trợ chính cho đội với khoản tiền 3,5 tỉ đồng trong mùa giải 2010.

HLV Hoàng Anh Tuấn (trái) giới thiệu màu áo mới của đội K.Khánh Hòa - Ảnh: Lê Trí

Hôm qua, đội bóng phố biển K.Khánh Hòa đã làm lễ xuất quân cho mùa giải mới. Trong buổi lễ xuất quân, đội đã giới thiệu nhà tài trợ mới là Công ty cổ phần xi măng Phú Sơn. Phú Sơn sẽ là nhà tài trợ chính cho đội với khoản tiền 3,5 tỉ đồng trong mùa giải 2010.

Đặc biệt, ở V-League 2010, K.Khánh Hòa đã có sự cải cách đặc biệt trong chế độ lương thưởng. Mức lương trung bình đã được điều chỉnh từ 20 triệu đồng/tháng lên đến 35 triệu đồng/tháng. Bên cạnh tăng lương, mức thưởng cho một trận thắng cũng được cải cách mạnh. Nếu giành chiến thắng, K.Khánh Hòa sẽ nhận được ít nhất 300 triệu đồng cho một trận đấu. Liều “doping” về lương, thưởng này chắc chắn sẽ kích thích tinh thần thi đấu mạnh mẽ cho K.Khánh Hòa ở V-League 2010.

Chuẩn bị cho mùa bóng mới, toàn đội đã tập trung từ tháng 10 vừa qua. Có đến 8 cầu thủ trẻ đã được đưa lên thử nghiệm và 5 nội binh được tăng cường từ các đội bóng khác. Trong 4 tháng vừa qua, K.Khánh Hòa đã thử nghiệm 10 nội binh và 14 ngoại binh, tham gia 2 giải đấu tập huấn là Cúp Hoàng đế Quang Trung và Navibank Cup.

Vào đầu năm 2010, đội cũng đã đưa vào sử dụng khu ăn ở tập luyện quy mô cho VĐV tại trung tâm bóng đá Vĩnh Hòa – Nha Trang với mặt bằng xây dựng 2.100m2, cao 4 tầng. Khu nhà ở này có đầy đủ các phòng chức năng như phòng làm việc, nhà bếp, nhà ăn, phòng vật lý trị liệu (tập thể lực, massage, sauna), phòng họp, phòng ở VĐV, phòng cổ động viên, phòng khách...

Toàn đội K.Khánh Hòa đã đặt chỉ tiêu nằm trong top 7 ở V-League 2010.

Di Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.