Lượt 2 giải hạng nhất 2010: Nóng trên sân Tự Do

06/02/2010 00:26 GMT+7

15 giờ 30 hôm nay, đội chủ nhà Huda Huế tiếp SQC Bình Định (BĐ) sẽ là trận cầu tâm điểm của vòng hai. Cả Huế và BĐ đều hòa ở trận đấu ra quân, nên ai cũng muốn thắng trận này để đón một cái Tết vui vẻ.

15 giờ 30 hôm nay, đội chủ nhà Huda Huế tiếp SQC Bình Định (BĐ) sẽ là trận cầu tâm điểm của vòng hai. Cả Huế và BĐ đều hòa ở trận đấu ra quân, nên ai cũng muốn thắng trận này để đón một cái Tết vui vẻ.

Năm rồi cũng trên sân Tự Do, Huế đã quật ngã BĐ đến 3-0 với các bàn thắng của Đức Quý và Cảnh Lâm cùng 1 thẻ đỏ cho Ngọc Thạch (BĐ). Bởi thế nếu thắng được trận này, Huế sẽ có thuận lợi rất lớn để vươn vào tốp đầu. Trong khi đó, BĐ thường kỵ rơ với Huế nên HLV Dương Ngọc Hùng sẽ chủ trương chơi chắc chắn để chí ít cũng phải kiếm được 1 điểm. Dự đoán: Huế thắng 2-1.

Trận CLB TP.HCM tiếp Tây Ninh (TN) trên sân Thống Nhất lúc 17 giờ sẽ rất gay cấn. Nếu không lấy được 3 điểm, thầy trò HLV Võ Hoàng Bửu khó tiếp tục nuôi hy vọng thăng hạng. Dự đoán: hòa

1-1. Trở về sân nhà tiếp Quảng Nam lúc 15 giờ 30 (Đài ĐN2 trực tiếp), nhiều khả năng Đồng Nai sẽ giành được chiến thắng. Dự đoán: Đồng Nai thắng 2-0. Tạm dẫn đầu bảng với 3 điểm, thế nhưng khi đến làm khách lúc 15 giờ 30 trên sân An Giang (AG), Hải Nhân Tiền Giang khó có được trận thắng thứ 2. Dự đoán: AG thắng 2-1. Trận TDC Bình Dương gặp Cần Thơ lúc 15 giờ 30 rất có thể cũng sẽ bất phân thắng bại. Dự đoán 1-1. Trận đấu sớm nhất lúc 15 giờ chủ nhà Than Quảng Ninh (TQN) có thể vượt qua Hà Nội ACB (VTC3 trực tiếp). Dự đoán: TQN thắng 1-0.

Q.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.