Malaysia bị phạt vụ bạo lực và HLV bỏ họp báo trận thua Việt Nam

20/01/2020 20:35 GMT+7

FIFA đã ban hành án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến sự cố bạo lực của CĐV và vụ HLV Tan Cheng Heo của tuyển quốc gia bỏ họp báo sau trận thua Việt Nam (VN) 0-1 trên sân Mỹ Đình thuộc khuôn khổ bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 .

Trong một thông báo, FIFA cho biết FAM đã vi phạm các điều 16 và 26 thuộc quy định kỷ luật của tổ chức. Đối với vi phạm điều 16, CĐV của Malaysia đã gây bạo lực và rắc rối trong 2 trận đón tiếp UAE (ngày 10.9.2019) và Indonesia (19.11.2019) trên sân nhà Bukit Jalil. Theo đó, FIFA quyết định phạt FAM số tiền 50.000 USD.

Siêu phẩm bàn thắng của Quang Hải giúp VN đánh bại Malaysia trên sân Mỹ Đình

ĐỘC LẬP

Liên quan đến điều 26, FIFA cảnh báo FAM về việc HLV Tan Cheng Hoe bỏ họp báo sau trận thua VN 0-1 trên sân Mỹ Đình vào ngày 10.10. Ở trận này, có lẽ do quá thất vọng khi chứng kiến học trò một lần nữa thất bại trước VN (trước đó thua ở chung kết AFF Cup 2018), HLV Cheng Hoe đã không đến dự họp báo sau trận. “Người đóng thế” trong cuộc họp báo là trợ lý Bala Schanbran và cũng từ chối đưa ra lý do về sự vắng mặt của ông Cheng Hoe.

CĐV Indonesia đụng độ với người hâm mộ Malaysia trên sân Bung Karno ở trận đấu ngày 5.9.2019

CHỤP MÀN HÌNH

Ngay sau thông báo của FIFA, Tổng thư ký FAM Stuart Ramalingam cho biết tổ chức tuyên bố họ chấp nhận trả tiền phạt nhưng muốn được giải thích rõ về những vi phạm. Theo quan chức này, nếu cần thiết FAM sẽ kháng cáo án phạt.
Trước đó, Indonesia cũng bị FIFA phạt 245.000 USD do vụ CĐV gây bạo loạn ở 2 lượt trận gặp Malaysia trên khán đài sân nhà Bung Karno (ngày 5.9.2019) và Bukit Jalil (ngày 19.11.2019) thuộc khuôn khổ bảng G. Việc tái diễn bạo lực đã khiến Indonesia sẽ bị cấm khán giả ở trận sân nhà tiếp theo gặp UAE vào ngày 31.3.

Cuộc tái ngộ giữa Malaysia (áo vàng) và VN vào tháng 3 mang tính quyết định cho cuộc tranh vé đi tiếp ở bảng G

ĐỘC LẬP

Giai đoạn tiếp theo vòng loại thứ hai World Cup 2022 sẽ khởi tranh trở lại vào tháng 3 tới. Trong đó, cuộc đấu giữa Malaysia (9 điểm) và đội đầu bảng G là VN (11 điểm) vào ngày 31.3 mang tính quyết định cho hy vọng đoạt vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đồng nghĩa với việc giành suất chính thức dự VCK Asian Cup 2023 do Trung Quốc đăng cai.
Trước đó, để chuẩn bị cho trận gặp UAE (ngày 26.3) và VN, FAM đã chốt kế hoạch đá giao hữu với Bahrain. Sau đó, Malaysia sẽ đá một trận giao hữu khác với Kuwait vào đầu tháng 6 nhằm rà soát đội hình cho trận đấu quyết định trên sân Thái Lan vào ngày 9.6. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.