Minh Đức bị loại vì đứt cơ đùi

02/10/2011 00:16 GMT+7

Trong buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam (VN) hôm qua, 1.10, HLV Falko Goetz cho các học trò tập với cường độ vừa phải với bài chuyền bóng cự ly ngắn, bài 6 đánh 3 và cuối cùng đá trên 2/3 sân. Sau buổi tập, các bác sĩ tiến hành kiểm tra thể lực các cầu thủ và phát hiện trung vệ Minh Đức đã bị đứt cơ đùi trái.

Đội tuyển VN trong buổi tập sáng 1.10 tại Hà Nội - Ảnh: Việt Trung

Trong buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam (VN) hôm qua, 1.10, HLV Falko Goetz cho các học trò tập với cường độ vừa phải với bài chuyền bóng cự ly ngắn, bài 6 đánh 3 và cuối cùng đá trên 2/3 sân. Sau buổi tập, các bác sĩ tiến hành kiểm tra thể lực các cầu thủ và phát hiện trung vệ Minh Đức đã bị đứt cơ đùi trái.

Minh Đức rất đen đủi khi đợt tập trung hồi tháng 7, anh cũng phải trở về CLB vì chấn thương. Cách đây 2 ngày, khi tập cùng Sài Gòn Xuân Thành, Đức lại dính chấn thương. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền cho biết chấn thương của Đức rất hay xảy ra với cầu thủ, tuy không quá nặng, nhưng nếu tập với cường độ cao sẽ khiến chấn thương trầm trọng hơn. Như vậy, đội sẽ chỉ còn 2 trung vệ là Phước Tứ và Anh Tuấn.

So với đợt thi đấu vòng loại World Cup 2014 cách đây 2 tháng, tuyển VN có sự cống hiến trở lại của trung vệ Phước Tứ (anh đã khỏi chấn thương) và sự góp mặt lần đầu tiên của tiền vệ Công Huy (anh đã từng cùng U.23 VN đoạt Cúp Merdeka năm 2008 nhưng chưa từng lên tuyển lớn). HLV Goetz nhận định: "Sự bổ sung nhân sự vào lúc này là hết sức cần thiết. Tôi hy vọng sẽ có được đội hình ăn ý trong trận đấu giao hữu".

Nhật Bản, đối thủ của VN ngày 7.10 đang được dẫn dắt bởi HLV Alberto Zaccheroni, một trong những HLV nổi tiếng và giàu kinh nghiệm nhất của Ý, đã từng dẫn dắt cả AC Milan, Juventus và Inter Milan.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.