Một cầu thủ Bình Dương chết vì ma túy

26/02/2010 23:37 GMT+7

Đó là tiền đạo Molina Gaston Eduardo (ảnh), người Argentina của đội Becamex Bình Dương (BD) đã chết vào chiều qua 26.2 tại phòng khách sạn Sao Nam, số 175/5 đường Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM. Nguyên nhân ban đầu được biết là do sử dụng chất ma túy quá liều.

Ảnh: Khả Hòa

Đó là tiền đạo Molina Gaston Eduardo (ảnh), người Argentina của đội Becamex Bình Dương (BD) đã chết vào chiều qua 26.2 tại phòng khách sạn Sao Nam, số 175/5 đường Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM. Nguyên nhân ban đầu được biết là do sử dụng chất ma túy quá liều.

Trả lời Thanh Niên, Giám đốc điều hành CLB BD Trần Văn Đường cho biết: “Molina từ Đà Nẵng về đầu quân cho Bình Dương năm rồi và đã góp công trong việc đưa BD vào bán kết AFC Cup khi ghi bàn thứ 2 từ quả đá phạt vào lưới Choburi. Tuy nhiên sinh hoạt của cầu thủ này thời gian gần đây không tốt. Molina đã không theo đội sang Malaysia đá AFC Cup vừa rồi, cũng không tập luyện trong 3 ngày liền cùng với các cầu thủ bị chấn thương ở nhà mà tự thông báo tập riêng ở Trung tâm thể thao Thành Long. Sau khi trở về, chúng tôi yêu cầu Molina làm kiểm điểm vì đã không tuân thủ kỷ luật đội thì cầu thủ này tự ý liên hệ với HLV Mauricio (người Argentina) của Hà Nội ACB và cũng không làm kiểm điểm. Thật sự chúng tôi không kiểm soát được hành vi của Molina trong mấy ngày qua và chỉ mới được Báo Thanh Niên thông báo tin dữ này”.

T.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.