"Một giải đấu rất hấp dẫn"

28/10/2010 23:02 GMT+7

Trao đổi với PV Thanh Niên, cây bút Pongpiti Kothirun của tờ Siam Sports (Thái Lan) lần đầu đến đưa tin về giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, cho biết: "Một số phóng viên từng dự giải lần trước như Bunkhong Akkhabut… năm nay không có mặt vì anh ấy đã chuyển công tác khác.

Trao đổi với PV Thanh Niên, cây bút Pongpiti Kothirun của tờ Siam Sports (Thái Lan) lần đầu đến đưa tin về giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, cho biết: "Một số phóng viên từng dự giải lần trước như Bunkhong Akkhabut… năm nay không có mặt vì anh ấy đã chuyển công tác khác.

Nhưng trước khi sang VN, Bunkhong có nói đây là một giải đấu lớn trong khu vực dành cho bóng đá trẻ và rất hấp dẫn. Thực sự, mới qua hết vòng bảng tôi đã cảm nhận được sự cạnh tranh rất lớn ở giải đấu này. Có rất nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc như ở đội U.21 Báo Thanh Niên VN. Đây rõ ràng là đối thủ cạnh tranh rất lớn của đội U.21 Thái Lan đang khát khao chức vô địch. Tôi cũng như nhiều người Thái khác, rất thất vọng vì đội nhà đã thua đội các bạn khá đậm.

Tuy nhiên, rất có thể 2 đội sẽ gặp lại ở trận chung kết, và khi đó khó nói trước ai sẽ chiến thắng. Rõ ràng, tính hấp dẫn của giải đấu rất cao, vì chưa chắc đội đã thắng sẽ thắng tiếp trận sau".

Được biết, không chỉ đến năm nay, mà ngay từ giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên tổ chức lần đầu tại Nha Trang (năm 2007) đã luôn có nhiều phóng viên nước ngoài đến tham dự để đưa tin, bài... Đặc biệt, giải luôn có sự quan tâm từ các hãng tin của Thái Lan.

Năm nay truyền thông Thái cũng đã có 2 phóng viên là Pongpiti Kothirun của tờ Siam Sports và một biên tập viên của kênh truyền hình Football Siam TV là Sarangoo Jankoed dự suốt giải. Bên cạnh đó, HLV trưởng đội U.21 Thái Lan, ông Chalermvud Sangnapol cũng thường xuyên viết bài về tình hình giải và đội U.21 Thái Lan đăng trên trang web chính thức của LĐBĐ Thái Lan.

Bên cạnh đó, các đội như U.21 Myanmar, Malaysia và Singapore, dù không có phóng viên đi kèm, nhưng các trưởng đoàn luôn thông tin về kết quả và tình hình giải đấu mỗi ngày cho phóng viên ở trong nước. Như đội Myanmar, ông trưởng đoàn Maung Maung thường xuyên gọi điện thoại về nước thông tin cho kênh truyền hình MRTV 3 về giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên...

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.