Nấc thang mới cho CLB Việt Nam vươn tầm châu Á

Giang Lao
Giang Lao
30/07/2019 06:55 GMT+7

Trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) vừa có những đánh giá lạc quan về việc 2 đội bóng của VN là CLB Hà Nội và Becamex Bình Dương lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á sắp tranh tài lượt đi ngày 31.7 và lượt về ngày 7.8 tới.

Theo trang the-AFC.com, “Các CLB như Hà Nội (HN) hay Becamex Bình Dương (BD) đều có nhiều triển vọng để xứng đáng đại diện cho bóng đá VN trở thành các CLB hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Họ không chỉ có thực lực mà còn có bề dày kinh nghiệm ở đấu trường châu Á. Như BD từng 3 lần dự vòng bảng AFC Champions League (các năm 2008, 2015, 2016), từng vào đến bán kết AFC Cup năm 2009 và là CLB VN duy nhất đến nay có thành tích tốt nhất ở giải đấu châu lục. Trong khi đó, HN cũng 5 lần xuất hiện ở đấu trường AFC Champions League từ năm 2014 dù chủ yếu ở vòng sơ loại và play-off. Cả 2 còn là những chiến binh mạnh mẽ khi giàu thành tích bậc nhất ở giải V-League khi cùng có 4 lần vô địch”.
AFC còn khen ngợi: “Điểm mạnh giúp BD và HN hơn hẳn những đội bóng khác ở VN chính là 2 CLB có nền tảng tài chính ổn định và hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp nhất của bóng đá VN. Đây cũng là 2 đội quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia VN và có các cầu thủ ngoại chất lượng cao. Trên hết, 2 CLB này đều có những tuyến trẻ được đào tạo riêng, đầu tư nhiều công sức để mỗi năm đều cung cấp các cầu thủ triển vọng lên đội 1 và dần tạo bản sắc cho đội bóng.
Việc vào sâu ở giải AFC Cup giúp các CLB VN này dần có cơ hội được dự trở lại vòng bảng AFC Champions League với một vị thế khác hơn. Họ sẽ có đủ lực cạnh tranh nhờ tận dụng hình ảnh và nguồn thu từ AFC Cup để tái đầu tư vào xây dựng lực lượng phát triển CLB mạnh hơn. Nhưng trên hết, sự thành công ở đấu trường châu lục trước mắt chắc chắn sẽ giúp CLB HN và BD sẽ trở thành những thương hiệu đắt giá trong lòng người hâm mộ và là nấc thang mới vươn tầm châu Á”.
Fan nữ xinh đẹp tiếp lửa trận TP.HCM - Hà Nội
Riêng với CLB Hà Nội, cây bút Gabriel Tan của trang FOX Sports nhận định: “Cực kỳ xứng đáng thi đấu ở vòng bảng AFC Champions League, vì không chỉ có lực lượng đang sở hữu nhiều tuyển thủ VN, ngoại binh chất lượng, đội bóng thủ đô VN cũng được tổ chức quy củ và có lực lượng CĐV ủng hộ đầy màu sắc. Nếu trong tương lai đội bóng này xây hoàn thiện sân vận động hiện đại như công bố trước đây, họ sẽ là CLB có tầm vóc rất đáng xem không chỉ ở Đông Nam Á mà cả châu lục”.

Hà Nội và Becamex Bình Dương đều muốn bỏ túi 2,3 tỉ đồng

Cả 2 đội đều đang rất khao khát chiến thắng trong trận chung kết Đông Nam Á giải AFC Cup để khẳng định vị trí số 1 VN và có cơ hội đi sâu vào AFC Cup (có thể đến chung kết toàn châu Á). Nếu vô địch Đông Nam Á, Hà Nội hoặc Bình Dương sẽ nhận 100.000 USD (khoảng 2,3 tỉ đồng), gần bằng số tiền thưởng cho chức vô địch V-League 2019 (3 tỉ đồng). Nếu chiến thắng trong trận chung kết liên khu vực sẽ nhận thêm 100.000 USD, còn nếu đăng quang trong trận chung kết toàn châu Á, phần thưởng là 1,5 triệu USD. Đội á quân nhận 750.000 USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.