Navibank Cup 2010: HAGL thắng đậm

06/01/2010 00:34 GMT+7

Kiatisak đã có khởi đầu thành công trên cương vị HLV trưởng HAGL khi dẫn dắt đội bóng phố núi thắng Megastar Nam Định 4-0. Lực lượng của HAGL không có nhiều thay đổi so với mùa giải 2009, nhưng các cầu thủ HAGL đã thể hiện hình ảnh khác hẳn bằng lối chơi rất máu lửa, nhiệt huyết.

Kiatisak đã có khởi đầu thành công trên cương vị HLV trưởng HAGL khi dẫn dắt đội bóng phố núi thắng Megastar Nam Định 4-0. Lực lượng của HAGL không có nhiều thay đổi so với mùa giải 2009, nhưng các cầu thủ HAGL đã thể hiện hình ảnh khác hẳn bằng lối chơi rất máu lửa, nhiệt huyết.

Tiền đạo Tăng Tuấn - được phát hiện qua giải U.21 Báo Thanh Niên 2006 - là người chơi nổi bật nhất trong đội hình HAGL. Ngoài bàn thắng mở tỷ số và ấn định tỷ số 4-0, Tăng Tuấn đã góp phần tạo điều kiện cho Elvaldo và Sakda ghi bàn.

Ở trận đấu thứ 2, TP.HCM thắng Đại học Chung Ang (Hàn Quốc) 3-2. Dù chơi chưa thật thuyết phục, nhưng học trò của HLV Võ Hoàng Bửu đã biết tận dụng tốt các cơ hội để ghi bàn. Sau khi Shin Kyeongmo mở tỷ số cho Chung Ang, TP.HCM đẩy nhanh tốc độ và ghi liền 2 bàn thắng do công Trọng Hiếu và Trung Kiên. Phút 85, Choi Woojae lập công san bằng cách biệt 2-2 cho đội bóng đến từ xứ sở kim chi, nhưng đến phút cuối trận, Uwanaka đã ấn định tỷ số 3-2, đem chiến thắng về cho đội chủ nhà.

Q.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.