Ngày 22.2 HLV Calisto sẽ làm việc với VFF?

19/02/2010 08:57 GMT+7

Liên lạc với HLV Calisto vào những ngày này quả là nhiệm vụ bất khả thi. Mặc dù đã sang VN vào sáng mùng 1 nhưng ông Calisto hình như không dùng điện thoại di động (vì gọi cho ông chỉ thấy báo hiệu máy bị khóa). Hôm qua, máy của HLV Calisto cũng đã thông trở lại nhưng không thể liện lạc được với ông.

HLV Calisto đã qua Việt Nam nhưng chưa làm việc với VFF - Ảnh: B.D

Liên lạc với HLV Calisto vào những ngày này quả là nhiệm vụ bất khả thi. Mặc dù đã sang VN vào sáng mùng 1 nhưng ông Calisto hình như không dùng điện thoại di động (vì gọi cho ông chỉ thấy báo hiệu máy bị khóa). Hôm qua, máy của HLV Calisto cũng đã thông trở lại nhưng không thể liện lạc được với ông.

Website của VFF đã đưa tin như sau: “Đúng như lời hẹn với lãnh đạo LĐBĐVN, HLV trưởng ĐTVN H. Calisto đã có mặt tại Việt Nam sau 3 tuần về Bồ Đào Nha nghỉ phép. Theo kế hoạch, HLV Calisto trả phép vào ngày 4.2, nhưng do vợ ông phải nằm viện điều trị nên ông đã được lãnh đạo LĐBĐVN đồng ý cho ở lại thêm 10 ngày để lo việc gia đình. Phó chủ tịch phụ trách truyền thông Nguyễn Lân Trung cho biết, hiện HLV Calisto đang ở TP.HCM và ngày 22.2 ông sẽ có mặt tại Hà Nội…”.

Điều mà dư luận quan tâm nhất là thời gian cụ thể nào, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán với nhau vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Và giữa đôi bên sau gần 1 tháng tạm xa nhau, liệu một số khúc mắc “nho nhỏ” đã được giải quyết xong xuôi? Tất cả đều còn rất bí ẩn.

Cũng hôm qua, khi Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và một số lãnh đạo khác của LĐ không trả lời thì ông Nguyễn Lân Trung - Phó chủ tịch phụ trách truyền thông của LĐ đã “hé lộ” rằng, ông nhận được một cái hẹn sau ngày 22.2. Ông Trung nói: “Khi mới sang VN, ông Calisto đã hẹn với tôi là ngày 22.2 sẽ bay ra Hà Nội. Nếu thu xếp được chuyến bay, có thể sớm hơn là ngày 21.2 để ông kịp xem trận đấu Cúp quốc gia giữa Hòa Phát HN và Xi măng Hải Phòng. Nhưng rất có thể, ông sẽ ở lại TP.HCM để dự khán trận Đồng Tâm Long An gặp Hoàng Anh Gia Lai rồi mới quay ra Hà Nội. Nhưng dù là ngày nào thì tôi và ông cũng sẽ phải sớm gặp nhau. Trong cuộc đàm phán hồi tháng 1, LĐ và HLV Calisto đều tỏ ra rất thiện chí và cởi mở với nhau nên tôi cho rằng sẽ không có vấn đề gì cả. HLV Calisto sẽ tái ký thôi. LĐ không cảm thấy lo lắng gì cả vì mọi việc đang diễn ra tốt đẹp đúng như kế hoạch chúng tôi đã định”.

Trung Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.