Nghi ở trận gặp Lào

24/11/2011 00:59 GMT+7

Trong suốt hơn 2 tháng chuẩn bị của đội U.23 cho SEA Games 26, các cộng sự người Việt cũng đã nhiều lần tư vấn cho HLV trưởng về cách dùng người, nhưng về chiến thuật, quyết định của ông Goetz là độc tôn.

Trong suốt hơn 2 tháng chuẩn bị của đội U.23 cho SEA Games 26, các cộng sự người Việt cũng đã nhiều lần tư vấn cho HLV trưởng về cách dùng người, nhưng về chiến thuật, quyết định của ông Goetz là độc tôn.

Theo nhận xét của một số trợ lý, đội U.23 VN thiếu sự ổn định, không có “hình dáng”, yếu kém về chuyên môn. Lối chơi tạt cánh đánh biên hoàn toàn bị phá sản vì thể lực cầu thủ VN không đáp ứng nổi. Trong số các bàn thắng mà VN có được tại SEA Games, chỉ 2 bàn được ghi từ tạt biên, còn lại được ghi theo kiểu tự phát, ngẫu hứng và từ trung lộ là chủ yếu. Cầu thủ bị ức chế, mất phương hướng. Ông Goetz đặt ra vấn đề nhưng không có giải pháp, không kết nối được cầu thủ. Đến SEA Games, đội không đạt tình trạng thể lực tốt nhất.

 
HLV Goetz (bìa phải) và BHL người Việt bất động chứng kiến thất bại của U.23 VN trong trận tranh HCĐ - Ảnh: Bạch Dương

Một trợ lý cho hay BHL vẫn rất tôn trọng ông Goetz nhưng đã không nhìn thấy được điều hằng chờ đợi về chuyên môn. Vì không thấu hiểu được cầu thủ nên ông Goetz không khai thác điểm mạnh của mỗi người, không phát huy sở trường của họ. Vị trí cầu thủ cũng rất bất ổn, ví dụ Văn Thắng lúc đá tiền vệ trụ, lúc tiền vệ cánh, lúc lại làm tiền đạo… Một trợ lý khác nói rằng ông không nghi ngờ phẩm chất cầu thủ, nhưng nếu có biểu hiện dàn xếp tỷ số thì có thể chỉ rơi vào trận thủ tục gặp Lào ở vòng loại.

Nhật Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.