Ngọc Châm trở lại

07/03/2010 00:50 GMT+7

Ngày mai, đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Cánh buồm đỏ 2010 sẽ chính thức khởi tranh. Tham dự giải vẫn là 6 đội bóng của 5 địa phương.

Ảnh: Huy Tường

Ngày mai, đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Cánh buồm đỏ 2010 sẽ chính thức khởi tranh. Tham dự giải vẫn là 6 đội bóng của 5 địa phương.

Trong đó mạnh nhất vẫn là đội Hà Nội Tràng An 1 được dẫn dắt bởi HLV Vũ Bá Đông và quy tụ gần hết hảo thủ của làng bóng đá nữ VN như: đội trưởng ĐTQG nữ Đào Thị Miện, Nguyễn Thị Nga, Ngọc Anh, Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Muôn, Lê Thị Oanh... Đặc biệt, dù vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chấn thương (phẫu thuật tháng 12 năm ngoái), Quả bóng vàng 2008 Đỗ Ngọc Châm (ảnh) vẫn được đăng ký trong danh sách dự giải.

Chính vì có lực lượng mạnh như vậy nên đội quân của trợ lý HLV đội tuyển quốc gia Vũ Bá Đông được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Bởi Than khoáng sản VN đã chia tay trung vệ thép Bùi Thị Tuyết, còn đội phó ĐTQG Mai Lan dù có tên đăng ký thi đấu nhưng sẽ chỉ tập trung làm công tác huấn luyện khi đã bước vào tuổi 30. Còn đội TP.HCM, Phong Phú Hà Nam và Thái Nguyên khó chen lên ngôi cao. 

Phương Anh 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.