Ngôi đầu khó đổi

05/03/2010 23:18 GMT+7

Trận thua bất ngờ trên sân Quảng Nam (QN) đã khiến SQC Bình Định (BĐ) rơi xuống hạng ba. Tuy nhiên đội bóng đất võ hoàn toàn có cơ sở để vươn lên nhì bảng hoặc nếu may mắn sẽ lấy lại ngôi đầu (nếu Tây Ninh không thắng), khi tiếp đội chót bảng Viettel trên sân Quy Nhơn lúc 16 giờ chiều nay.

Tây Ninh sẽ tiếp tục gây ấn tượng chiều nay? - Ảnh: Khả Hòa

Trận thua bất ngờ trên sân Quảng Nam (QN) đã khiến SQC Bình Định (BĐ) rơi xuống hạng ba. Tuy nhiên đội bóng đất võ hoàn toàn có cơ sở để vươn lên nhì bảng hoặc nếu may mắn sẽ lấy lại ngôi đầu (nếu Tây Ninh không thắng), khi tiếp đội chót bảng Viettel trên sân Quy Nhơn lúc 16 giờ chiều nay.

Chỉ cần chơi đúng sức mình trước dàn cầu thủ khách còn rất thiếu kinh nghiệm, đội chủ nhà không mấy khó khăn để lấy trọn 3 điểm. Dự đoán: BĐ thắng 2-0. Trận đấu trên sân Hàng Đẫy được VTV3 truyền hình trực tiếp lúc 16 giờ, Hà Nội ACB cũng quyết tâm lấy điểm trước đối thủ Huda Huế. Thế nhưng, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng với đại diện thủ đô, bởi Huế đã vùng dậy sau trận thắng Đồng Nai, nên họ sẽ chơi quyết liệt để có ít nhất một điểm ở trận này. Hơn nữa năm rồi Huế cũng từng cầm chân đội của Phạm Thành Lương 1-1. Dự đoán: hòa 1-1.

Ở sân Tây Ninh lúc 15 giờ 30 (đài Tây Ninh trực tiếp), đội chủ nhà Fico Tây Ninh (TN) đang dẫn đầu với phong độ rất tốt nên được đánh giá hơn hẳn đối thủ An Giang. Dự đoán: TN thắng 2-1. Tương tự, Đồng Nai Berjaya (ĐN) cũng thường chơi ổn định trên sân nhà nên sẽ có cửa thắng trước đội khách Than Quảng Ninh (đá lúc 15 giờ 30, đài ĐN trực tiếp). Dự đoán: ĐN thắng 1-0. Trận chiến giữa Hải Nhân Tiền Giang (TG) gặp Cần Thơ (16 giờ 30, Đài Tiền Giang trực tiếp) và TDC Bình Dương tiếp TP.HCM (15 giờ 30) là hai cặp đấu cân tài cân sức, nên nhiều khả năng sẽ có kết quả hòa. Dự đoán: hòa 1-1

Q.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.