Người hùng Thế Anh

24/02/2010 09:21 GMT+7

Không như mong đợi của người hâm mộ, B.Bình Dương đã không thể thi đấu một trận tưng bừng trên sân khách và chỉ có được một kết quả hòa trước chủ nhà Selangor. Vừa phải thi đấu ở Cúp quốc gia và ngay lập tức di chuyển đến Malaysia cộng với cái nóng hầm hập ở sân Shah Alam đã khiến B.Bình Dương không thể hiện được đúng sức mạnh.

Thủ môn Thế Anh cứu thua nhiều bàn cho Bình Dương - Ảnh: B.D

Không như mong đợi của người hâm mộ, B.Bình Dương đã không thể thi đấu một trận tưng bừng trên sân khách và chỉ có được một kết quả hòa trước chủ nhà Selangor. Vừa phải thi đấu ở Cúp quốc gia và ngay lập tức di chuyển đến Malaysia cộng với cái nóng hầm hập ở sân Shah Alam đã khiến B.Bình Dương không thể hiện được đúng sức mạnh.

Cả 2 đội khởi đầu trận đấu với lối đá chậm và chủ yếu thăm dò đối phương. Một phần lý do khiến 2 đội đá chậm là bởi trời nóng đến 32 độ C. Trời nóng cũng khiến cầu thủ 2 đội thường xuyên bị chấn thương và cả B.Bình Dương và Selangor đều sớm mất người. Phút 18, Minh Chuyên không thể thi đấu phải nhường chỗ cho Phong Hòa. Đến phút 38, tiền vệ tấn công Farderin của Selangor cũng không thể tiếp tục thi đấu.

Đầu hiệp một, đội chủ nhà có những thời điểm dâng cao gây áp lực lên khung thành thủ môn Thế Anh nhưng không thể vượt qua hàng phòng ngự chặt chẽ của B.Bình Dương. Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung sử dụng đội hình mạnh nhất khi để Kesley đá lùi sau lưng tiền đạo cắm De Jesus. Dù chủ trương chơi chậm nhưng trong hiệp một, mỗi khi B.Bình Dương bất ngờ đẩy nhanh tốc độ trận đấu họ đều tạo được những tình huống nguy hiểm, nhưng lần lượt Kesley, Philani và Chí Công đều dứt điểm không thành công.

Sang hiệp 2, HLV Mai Đức Chung cũng không có sự điều chỉnh chiến thuật gì. Đội khách vẫn chơi chậm để tránh mất sức dưới thời tiết nóng. Những pha tấn công của B.Bình Dương thường kết thúc bằng những cú sút xa không mấy nguy hiểm của Kesley hoặc De Jesus. Trong khi đó, đội chủ nhà đã tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ rệt từ những sai lầm của hàng phòng ngự B.Bình Dương. Nếu cột dọc không từ chối bàn thắng của Safee ở phút 59 và thủ môn Thế Anh không xuất sắc cứu thua ở các phút 62 và 90+2 thì thầy trò HLV Mai Đức Chung đã phải ra về tay trắng. Trận đấu này cho thấy B.Bình Dương đã không còn đủ thể lực để có thể bước vào trận đấu một cách sung sức nhất. Tất cả các cầu thủ B.Bình Dương đều phải chịu khuất phục trước cái nóng ở sân Shah Alam, thi đấu chậm chạp và thiếu sức rướn, thiếu cả sức mạnh. Chỉ có thủ môn Thế Anh đã chơi nổi bật trong trận đấu này khi luôn giành chiến thắng trong những pha đối mặt với tiền đạo đối phương.

 Trận còn lại trong bảng, Victory SC của Maldives cũng hòa Sriwijaya của Indonesia 0-0.

Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.