Nguyên Chương thay Hoàng Bửu

21/04/2010 09:30 GMT+7

Hôm qua (20.4), CLB TP.HCM đã dựng lên một BHL mới, gồm Nguyễn Phúc Nguyên Chương làm HLV trưởng, Hồ Văn Lợi và trung vệ đội trưởng Lưu Ngọc Hùng là các HLV phó.

Nguyên Chương không có nhiều kinh nghiệm huấn luyện - Ảnh: B.D

Hôm qua (20.4), CLB TP.HCM đã dựng lên một BHL mới, gồm Nguyễn Phúc Nguyên Chương làm HLV trưởng, Hồ Văn Lợi và trung vệ đội trưởng Lưu Ngọc Hùng là các HLV phó.

Đây là một quyết định gây sốc cho người hâm mộ TP.HCM vì người vừa bị phế truất khỏi vị trí HLV trưởng là Võ Hoàng Bửu vốn là niềm tự hào của bóng đá thành phố, còn chuyện đội bóng sa sút chủ yếu xuất phát từ chỗ lực lượng yếu, chứ chẳng phải là do lỗi HLV. Thậm chí, chuyện lực lượng của CLB TP.HCM yếu phải kể đến cách điều hành yếu kém của lãnh đạo đội này, khi họ chi tiêu quá dè xẻn trong việc mua sắm cầu thủ, khiến cho đội không có được cầu thủ tốt, rồi thi đấu tệ trong thời gian gần đây.

Quyết định bổ nhiệm BHL mới của ông Nguyễn Chí Kiên – Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá TMN.CSG - còn khó hiểu ở chỗ BHL mới chưa hề có kinh nghiệm làm bóng đá đỉnh cao. Riêng trung vệ Ngọc Hùng chiều qua đã từ chối nhận cương vị trợ lý HLV mà ngỏ ý muốn rời đội khi biết ông Bửu nghỉ.

Về phía tân HLV trưởng Nguyễn Phúc Nguyên Chương, anh cho biết: “Tôi nhận được lệnh sáng nay (20.4). Thú thật, tôi vẫn thích làm việc với anh Bửu hơn, nhưng trên điều đâu, mình phải theo đó. Lực lượng của đội bây giờ không phải là mạnh, nên tôi cho rằng ai cũng gặp khó với lực lượng này”.

Tung Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.