Nhắc nhở SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa

18/08/2012 03:11 GMT+7

Thực hiện tinh thần cuộc họp ngày 15.8 tại Hà Nội giữa BTC giải, Ban Tư vấn đạo đức, Ban Kỷ luật về các trận đấu có nghi vấn tại vòng 25 giải V-League 2012, lãnh đạo VFP đã chỉ đạo BTC giải ban hành văn bản gửi lãnh đạo 2 CLB bóng đá SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa nhắc nhở về thái độ thi đấu của một số cầu thủ.

Thực hiện tinh thần cuộc họp ngày 15.8 tại Hà Nội giữa BTC giải, Ban Tư vấn đạo đức, Ban Kỷ luật về các trận đấu có nghi vấn tại vòng 25 giải V-League 2012, lãnh đạo VFP đã chỉ đạo BTC giải ban hành văn bản gửi lãnh đạo 2 CLB bóng đá SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa nhắc nhở về thái độ thi đấu của một số cầu thủ.

 Nhắc nhở SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa
Thủ môn Thanh Bình để Hải Anh (Cao su Đồng Tháp) vượt qua dễ dàng - Ảnh: H.A

Những cầu thủ này đã thi đấu không đúng phong độ, gây hiệu ứng xấu và tạo nên sự phản ứng của khán giả và công luận. Cụ thể với đội SHB Đà Nẵng là một số sai lầm của thủ môn Nguyễn Thanh Bình và những đường chuyền hỏng vào chân đối phương, phối hợp bóng bất hợp lý của một số hậu vệ và tiền vệ khi đối đầu với đội Tập đoàn Cao su Đồng Tháp. Còn với đội Thanh Hóa là vài cầu thủ thi đấu dưới sức, không đúng phong độ, trong đó có cầu thủ Mai Xuân Hợp.

BTC giải cũng yêu cầu lãnh đạo 2 đội bóng này có biện pháp kiên quyết chấn chỉnh, nghiêm khắc giáo dục ý thức trách nhiệm thi đấu cho cầu thủ. Cần phải tổ chức họp toàn đội để rút kinh nghiệm sâu sắc và phân tích phê phán những biểu hiện thi đấu hời hợt, vô cảm, vô trách nhiệm và kiểm điểm nghiêm túc những cầu thủ có biểu hiện chơi không đúng sức.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.