Nhật Bản hòa may mắn trước Jordan

10/01/2011 00:28 GMT+7

Với kinh nghiệm từng lọt vào vòng 16 đội ở VCK World Cup 2010, Nhật Bản tỏ ra lấn lướt Jordan trong phần lớn thời gian trận đấu ở lượt trận đầu tiên bảng B vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2011 vào tối qua. Tuy nhiên chính họ lại bị dẫn bàn và hết sức khó nhọc mới tìm được trận hòa ở phút 93.

Với kinh nghiệm từng lọt vào vòng 16 đội ở VCK World Cup 2010, Nhật Bản tỏ ra lấn lướt Jordan trong phần lớn thời gian trận đấu ở lượt trận đầu tiên bảng B vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2011 vào tối qua. Tuy nhiên chính họ lại bị dẫn bàn và hết sức khó nhọc mới tìm được trận hòa ở phút 93.

Jordan biết mình biết người đã chơi với thế trận phòng ngự chủ động, đeo bám rất sát các mũi nhọn Nhật Bản và tranh thủ phản công với những pha tuôn xuống rất nhanh. Nhờ vậy, họ đã đẩy lùi hầu hết các đợt công phá của Nhật Bản và bất ngờ mở tỷ số ở phút 44 khi Hasan Abdel Fattah (18) sút bật chân trung vệ Yoshida (22), bóng đổi hướng đi luôn vào lưới. Cả hiệp 2, Nhật Bản gần như gây sức ép toàn diện, nhưng không có cú sút nào trúng đích. Khi thời gian cạn dần, sự miệt mài của người Nhật đã được đền bù xứng đáng. Phút 90+3, trung vệ Yoshida tham gia tấn công bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Nhật Bản.

Hôm nay sẽ diễn ra 2 trận của bảng C: Ấn Độ - Úc (20 giờ 15) và Hàn Quốc - Bahrain (23 giờ 15).

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.