Nhiều gương mặt mới lên tuyển U.19 giúp “phù thủy trắng” có nhiều chọn lựa

12/09/2019 06:00 GMT+7

35 cái tên đã được triệu tập lên tuyển U.19 Việt Nam tập trung vào hôm nay 12.9, trong đó có khá nhiều gương mặt mới đã không tham dự giải U.18 Đông Nam Á tại TP.HCM vừa qua giúp cho “phù thủy trắng” Phillipie Troussier có nhiều chọn lựa khách quan và chất lượng hơn

Phần lớn các gương mặt của đội tuyển U.18 dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn đã tham dự giải Đông Nam Á tại TP.HCM đều được giữ lại. Bên cạnh đó ông Troussier quyết định gọi thêm những cầu thủ từng lên tuyển bị trả về dưới thời ông Tuấn đồng thời tăng cường gọi thêm các nhân tố mới mà vì nhiều lý do khác nhau như bận đá giải hạng nhì, chấn thương chưa phục hồi thì lần này đã được gọi khá đông, có đến hơn chục người

Thực hư chuyện Philippe Troussier tình nguyện làm trợ lí cho Park Hang-seo

Đông nhất là Viettel vì theo ông Troussier thể hình cầu thủ đội bóng này đẹp, đồng đều và ông đã xem họ đá một số trận nên gọi 8 người, kế đến là lò Sông Lam Nghệ An có 6 người. Đứng thứ ba trong danh sách có quân nhiều triệu tập là PVF có 5 cầu thủ. Các đội khác cũng đều cung cấp ít thì 1 và đa số là 2-3 người như Công an Nhân dân, Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Nam Định, Đăk Lăk..

Thủ môn Quan Văn Chuẩn

Khả Hòa

So với đội hình đã chơi ở giải U.18 Đông Nam Á, những cái tên đáng chú ý trở lại gồm thủ môn Quan Văn Chuẩn, người có cú phát bóng rất tốt, từng đoạt giải thủ môn xuất sắc ở giải U.19 vừa qua tại Pleiku, cặp tiền vệ trung tâm chơi linh hoạt là Ngô Đức Hoàng và Nguyễn Thanh Khôi. Cả 2 đã làm chủ hoàn toàn trục giữa trong đội hình U.19 tuyển chọn Việt Nam thi đấu xuất sắc giành ngôi vô địch tại giải U.19 quốc tế tại Nha Trang.

Nguyễn Thanh Khôi, thủ lĩnh của HAGL

Khả Hòa

Trong số các cái tên mới đáng chú ý là Lê Văn Đô, người đã chơi rất ấn tượng tại vòng loại giải U.21 trong màu áo Phố Hiến. Không chỉ là chân sút hiệu quả, Lê Văn Đô còn chơi ăn ý với Võ Nguyên Hoàng ở vai trò cặp tiền đạo mũi nhọn. Nhân tố mới khác là Võ Hoàng Minh Khoa của Bình Dương, tiền vệ có lối đá đa dạng, nhanh nhẹn và vô cùng khéo léo.

Ngô Đức Hoàng, nhạc trưởng của Hà Nội

Khả Hòa

Ông Troussier cho biết đây chỉ là danh sách ban đầu và ông sẽ còn tìm tòi để phát hiện thêm nhân tố mới vì chắc chắn vẫn còn vài cầu thủ tốt đang chấn thương chưa lành và một số do phải làm nhiệm vụ sắp tới ở vòng loại giải U.21 nên rất có thể CLB chủ quản chưa đồng ý nhả hết 100 phần trăm

Ông Troussier hy vọng sẽ tìm ra những nhân tố tốt nhất cho U.19 Việt Nam

Khả Hòa

Hy vọng với gần 2 tháng huấn luyện và trực tiếp cầm quân, phù thủy trắng sẽ cùng lứa tài năng U.19 Việt Nam bay cao không chỉ giành quyền lọt vào vòng chung kết U.19 châu Á mà xa hơn nữa hướng tới giấc mơ World Cup 2030.

Danh sách đội tuyển bóng đá U.19 Việt Nam
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.