Nhiều nét mới tại giải U.21 Báo Thanh Niên 2013

25/09/2013 19:26 GMT+7

(TNO) Vòng chung kết giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 17 sẽ khởi tranh vào ngày mai (26.9) tại TP.Hải Phòng hứa hẹn nhiều hấp dẫn, kịch tính như nhận định của giới chuyên môn trong buổi họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu diễn ra chiều 25.9.

(TNO) Vòng chung kết giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 17 sẽ khởi tranh vào ngày mai (26.9) tại TP.Hải Phòng hứa hẹn nhiều hấp dẫn, kịch tính như nhận định của giới chuyên môn trong buổi họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu diễn ra chiều 25.9.

>> HLV Đặng Phương Nam: U.21 Viettel không ngại đối thủ nào
>> Vòng loại giải bóng đá U.21 báo Thanh Niên: Kịch tính phút chót
>> Nhiều trọng tài trẻ sẽ làm giải U.21

 
Nhà báo Nguyễn Công Khế (áo vest đen) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Trưởng BTC giải phát biểu tại buổi họp báo chiều 25.9 - Ảnh: Khả Hòa

“Thật vinh dự cho chúng tôi khi lần đầu tiên tổ chức giải U.21 tại TP.Hải Phòng, nơi người hâm mộ say mê cuồng nhiệt cùng bóng đá. Giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên sau 17 năm tổ chức đã có những đóng góp nhất định cho Bóng đá Việt Nam.

Nhiều tên tuổi thành danh từng xuất hiện ở giải U.21 Báo Thanh Niên, nay tiếp tục gắn bó với bóng đá trong vai trò huấn luyện viên… Và tôi tin tưởng rằng sẽ còn nhiều thế hệ tài năng nối tiếp bước ra từ sân chơi này
Nhà báo Nguyễn Công Khế
Nhiều tên tuổi thành danh từng xuất hiện ở giải U.21 Báo Thanh Niên, nay tiếp tục gắn bó với bóng đá trong vai trò huấn luyện viên… Và tôi tin tưởng rằng sẽ còn nhiều thế hệ tài năng nối tiếp bước ra từ sân chơi này”, nhà báo Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Trưởng BTC giải phát biểu.

Nhà báo Nguyễn Công Khế cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo TP. Hải Phòng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng các nhà tài trợ đã chung tay góp sức để giải đấu diễn ra tốt đẹp. 

Về phía đơn vị đăng cai, ông Đan Đức Hiệp - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Hải Phòng phát biểu: “TP.Hải Phòng có quá trình phát triển chưa lâu nhưng gắn liền với sự phát triển của bóng đá. Bóng đá đã ăn vào máu thịt người dân nơi đây dù đội bóng trải qua nhiều giai đoạn khác nhau và hiện phát triển chưa tương xứng với kỳ vọng.

Do đó chúng tôi quyết định làm lại bóng đá, bắt nguồn từ bóng đá trẻ và giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên trên sân nhà là cơ hội để xây dựng lực lượng này. Chúng tôi cam kết chỉ đạo để giải đấu diễn ra thành công, 8 đội bóng được tạo điều kiện tốt nhất để trình diễn tài năng vì mục tiêu chung là đóng góp vào sự phát triển của Bóng đá Việt Nam”.

Tại buổi họp báo, Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng cho rằng, giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên là một trong những giải đấu có công tác tổ chức hoàn hảo, uy tín và chất lượng. 8 đội bóng dự vòng chung kết đều mạnh, hứa hẹn cống hiến những trận cầu đẹp  mắt, hấp dẫn phục vụ người hâm mộ.

 
Đội vô địch giải U.21 Báo Thanh Niên 2013 sẽ nhận được cúp và tiền thưởng 250 triệu đồng - Ảnh: Khả Hòa

"Nét mới nhất ở giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên năm nay là tại vòng chung kết, các đội không được mượn quân của những đội bị loại ở vòng loại. Điều này giúp các đội tập trung nhiều hơn cho công tác đào tạo trẻ và thành tích của đội phản ánh đúng thực lực của công tác đào tạo", ông Ngô Lê Bằng phát biểu.

Lịch thi đấu VCK giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên 2013

Thứ năm (26.9, Bảng A, sân Lạch Tray): Hà Nội T&T - CS.Đồng Tháp (15 giờ 30), V.Hải Phòng - TP.HCM (18 giờ 10)

Thứ sáu (27.9, Bảng B, sân Lạch Tray): Vĩnh Long- SLNA (15 giờ 30), SHB.Đà Nẵng - Vietel (17 giờ 30)

Thứ bảy (28.9, Bảng A, sân Lạch Tray): TP.HCM - CS.Đồng Tháp (15 giờ 30), Hà Nội T&T - V.Hải Phòng (17 giờ 30)

Chủ nhật (29.9, Bảng B, sân Lạch Tray): Vietel - SLNA (15 giờ 30), Vĩnh Long -SHB.Đà Nẵng (17 giờ 30)

Thứ hai (30.9, Bảng A): TP.HCM - Hà Nội T&T (15 giờ 30, sân Thủy Nguyên), V.Hải Phòng- CS.Đồng Tháp (15 giờ 30, sân Lạch Tray)

Thứ ba (1.10, Bảng B): Vietel - Vĩnh Long (15 giờ 30, sân Thủy Nguyên), SHB.Đà Nẵng - SLNA (15 giờ 30, sân Lạch Tray)

Thứ năm (3.10, sân Lạch Tray): Bán kết 1: Nhất A - Nhì B (16 giờ)

Thứ sáu (4.10, sân Lạch Tray): Bán kết 2: Nhất B - Nhì A (16 giờ)

Chủ nhật (6.10, sân Lạch Tray): Chung kết: 2 đội thắng ở bán kết (16 giờ).

Cơ cấu giải thưởng

Vô địch: 250 triệu đồng.

Hạng nhì: 120 triệu đồng.

Hạng ba: 60 triệu đồng.

Phong cách: 40 triệu đồng.

Ngoài ra còn nhiều giải thưởng khác gồm: cầu thủ xuất sắc nhất (15 triệu đồng), vua phá lưới (10 triệu đồng), thủ môn xuất sắc nhất (10 triệu đồng), cầu thủ trong đội hình tiêu biểu (1 triệu đồng/người), cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (1 triệu đồng/trận ở vòng bảng, 2 triệu đồng/trận ở bán kết và 3 triệu đồng/trận chung kết), cầu thủ ghi bàn đầu tiên trong từng trận đấu (1 triệu đồng/trận ở vòng bảng, 2 triệu đồng/trận ở bán kết và 3 triệu đồng/trận chung kết)…

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.