Nhiều tuyển thủ U.23 Việt Nam có mặt ở giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2018

05/10/2018 07:25 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ cho gọi tập trung hầu hết các cầu thủ tốt nhất trong lứa tuổi 1997-1999 để tham dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần thứ 12 năm 2018 tại Quảng Ninh từ ngày 8 đến 18.12

Để chuẩn bị cho giải đấu U.22 Đông Nam Á 2019 với 10 đội tham gia từ ngày 18.2 - 2.3 tại Campuchia, Liên đoàn bóng đá VN (VFF) dự kiến tập trung lực lượng cầu thủ U.21 tốt nhất (sinh năm 1997 về sau) ở giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần thứ 12 năm 2018 để rà soát tuyển chọn chuẩn bị cho việc tập trung đội tuyển U.23 VN vào đầu năm tới.
Ngoại trừ Quang Hải, Đình Trọng, Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng và Đoàn Văn Hậu phải chơi cho đội tuyển VN tại AFF Cup, những cái tên còn lại như Nguyễn Tiến Linh, Huỳnh Tấn Sinh, Hồ Tấn Tài, Lương Hoàng Nam, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Thanh Thịnh, Trần Thành, Trương Văn Thái Quý, Hồ Minh Dĩ, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Đức Chiến, Trần Thanh Sơn, Tống Anh Tỷ, Trương Dũ Đạt, Mạc Đức Việt Anh, Triệu Việt Hưng, Phạm Tuấn Hải, Đậu Văn Toàn..nhiều khả năng sẽ có mặt tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh để tham dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2018 từ ngày 8 đến 18.12.2018.
Tiến Linh, chân sút nội đang dẫn đầu giải Vua phá lưới V-League Vy Khánh
Các cầu thủ này hiện đều đang nằm trong danh sách 8 đội sẽ tham dự vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 22 năm 2018 và sẽ thi tài tại sân Tự Do (Huế) từ ngày 7 đến ngày 17.11.2018. Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết VFF sẽ cử một hội đồng chuyên môn vào Huế để theo dõi, đánh giá và tuyển chọn các cầu thủ này dựa trên phong độ, lối chơi, từ đó có cơ sở để tập trung đội U.21 tuyển chọn đến Quảng Ninh tranh tài.
Chính vì tầm quan trọng của giải bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần này khi là cơ hội cho VFF định hình đội tuyển U.23 VN nên sức nóng của vòng chung kết giải U.21 đã bắt đầu xuất hiện. Cụ thể nhiều đội đã có kế hoạch chuẩn bị chu đáo và sẽ tập trung lực lượng ngay sau khi V-League và giải hạng nhất kết thúc vào đầu tuần sau.
Huỳnh Tấn Sinh, trung vệ của Quảng Nam sẽ có mặt trong đội U.21 TT Huế Vy Khánh
Ngay các đội quốc tế cũng đã nhìn thấy sân chơi U.21 Báo Thanh Niên tại Quảng Ninh vào tháng 12 quá lý tưởng nên các đội trong khu vực như Myanmar, Malaysia đã không ngần ngại gửi đội hình mạnh nhất đến dự giải vì đây là cơ hội thử lửa vô cùng tốt để bước vào giải U.22 Đông Nam Á đầu năm tới một cách mạnh mẽ nhất.
 
Hồ Tấn Tài, hậu vệ phải sẽ cùng Becamex Bình Dương có mặt ở Giải U.21 tại Huế Ngô Nguyễn
Việc AFF tổ chức giải U.22 Đông Nam Á đã cho thấy bóng đá trẻ giờ đây được quan tâm rất nhiều.Quan trọng là AFF thông qua thành tích của U.23 VN và Malaysia tại vòng chung kết giải U.23 châu Á và ASIAD đã nhìn thấy bóng đá trẻ Đông Nam Á không hề quá kém cạnh so với các đội hàng đầu khu vực. Thế nên cần phải duy trì nhiều hơn các giải trẻ để nâng cao tính cọ sát và tích lũy kinh nghiệm trận mạc.
Bùi Tiến Dụng sẽ có mặt tại Huế trong vai trò tiền vệ trung tâm của U.21 TT Huế Độc Lập
Từ đó không chỉ giúp các đội Đông Nam Á chuẩn bị tốt cho vòng loại U.23 châu Á 2020 (giải đấu được tính là vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á, tranh từ 18 - 26.3) để tranh suất dự vòng chung kết và tìm vé dự Olympic Tokyo 2020. Đó còn là cuộc rà soát lực lượng cho các đội U.22 chuẩn bị SEA Games lần thứ 29 từ ngày 30.11 - 10.12 tại Philippines.
Thật ra đây không phải lần đầu AFF tổ chức sân chơi riêng cho các đội dưới 23 tuổi ngoài SEA Games. Năm 2005, AFF đã tiến hành giải U.23 Đông Nam Á lần đầu nhưng sau đó gián đoạn đến nay. Trước đây lứa U.19 của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn... từng tham dự giải U22 Đông Nam Á năm 2014 nhưng đó chỉ là giải giao hữu Hassanal Bolkiah do Brunei tổ chức đều đặn 2 năm một lần.
Trương Văn Thái Quý đã tìm lại phong độ cũng sẽ hy vọng vào U.23 VN Bá Duy
Triệu Việt Hưng sẽ cùng Hoàng Anh Gia Lai đến Huế và Quảng Ninh Vy Khánh
Rõ ràng từ giải U.21 Báo Thanh Niên được duy trì đều đặn hàng năm đến việc AFF tổ chức lại giải U.22 từ nay về sau cứ 2 năm một lần (đều vào năm lẽ) trước vòng loại giải U.23 châu Á và SEA Games sẽ giúp bóng đá trẻ khu vực Đông Nam Á có điều kiện chuẩn bị sớm và chu đáo nhằm thi đấu tốt ở các giải có tầm quan trọng của châu Á, từ đó sẽ có cơ hội cất cánh. 
Do năm 2019 lịch thi đấu quốc tế của AFC, AFF quá dày nên VFF dự kiến lịch thi đấu trong nước rất sát sao. Cụ thể, V-League 2019 sẽ khởi tranh vào 2 hoặc 3.3, kết thúc 26.10; Cúp quốc gia từ 31.3 - 31.10; giải hạng nhất từ 2.3 hoặc 6.4 - 28.9. Giải trẻ như U.21 Báo Thanh Niên không thể tổ chức vào cuối năm do V-League kết thúc muộn nên dự kiến vòng loại sẽ tranh tháng 6 hoặc tháng 7, vòng chung kết đầu tháng 9. Giải U.21 quốc tế đầu tháng 11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.