Nhiều vé giả xuất hiện ở giải giao hữu quốc tế U.19

06/01/2014 17:29 GMT+7

(TNO) Trước nhu cầu quá lớn của người hâm mộ bóng đá để được xem các cầu thủ U.19 Việt Nam thi đấu tại giải giao hữu quốc tế U.19, nhiều vé giả đã xuất hiện.

(TNO) Trước nhu cầu quá lớn của người hâm mộ bóng đá để được xem các cầu thủ U.19 Việt Nam thi đấu tại giải giao hữu quốc tế U.19, nhiều vé giả đã xuất hiện.

>> Sân Thống Nhất sôi sục trước trận ra quân của U.19 Việt Nam
>> Bố của Danielle De Rossi quyết thắng U.19 Việt Nam
>> Giải U.19 quốc tế Nutifood: Nhật Bản và Tottenham đều muốn vô địch

Nhiều vé giả xuất hiện ở giải giao hữu quốc tế U.19
Vé giả (trên) có màu in nhạt và tem chống giả không có gân nổi

Trước tình hình khan hiếm vé xem lượt trận đầu tiên giữa U.19 Nhật Bản gặp U.19 Tottenham và U.19 Việt Nam gặp U.19 AS Roma, nên chợ vé quanh sân Thống Nhất hoạt động rất tấp nấp.

Tuy nhiên, người hâm mộ cần cảnh giác khi mua vé chợ đen bởi vé giả xuất hiện khá nhiều. Đã có những khán giá không thể vào sân vì mua nhầm vé giá. Vé giả rất dễ nhận biết vì màu in rất nhạt và tem chống giả không có gân nổi.

Anh Lê Hồng Sơn, một khán giả đã mua 4 vé ở khán đài B với giá 350.000đ/vé cách đây vài ngày. Tuy nhiên, khi anh xếp hàng vào sân thì bị lực lượng bảo vệ từ chối không cho vào. Nguyên nhân là do vé của anh là vé giả.

Dù rất bức xúc nhưng anh Sơn cũng không thể làm gì được. Anh cũng đã trình bày với lực lượng cảnh sát cơ động có mặt tại sân nhưng vì không tìm được người bán nên không thể giải quyết.

Vì quá hâm mộ đội U.19 Việt Nam nên anh Sơn đã bỏ ra thêm 1,6 triệu đồng để mua lại 4 vé khác ở khán đài C của cánh "phe vé" để vào sân.

Không chỉ có vé giả, người hâm mộ còn cần phải cảnh giác nếu không sẽ mua nhầm vé của các trận đấu khác. Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên Online, đã có một số khán giả bị mua nhầm vé của ngày 8.1 hoặc 10.1.

Quang Huy - Tân Lam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.