Những ông thầy “nặng tình” với V-League

24/04/2020 10:50 GMT+7

Lịch sử V-League đã từng chứng kiến không ít trường hợp các HLV đến rồi đi chỉ trong vòng một vài tháng và không bao giờ quay trở lại (đặc biệt là các ông thầy ngoại). Thế nhưng cũng có những ông thầy đã gắn bó với giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam trong một khoảng thời gian khá dài khi đảm nhận vai trò HLV trưởng các CLB ở V-League.

Đầu tiên phải kể tới HLV Phan Thanh Hùng. V-League 2020 đã là mùa giải thứ 13 mà chiến lược gia sinh năm 1960 này đảm nhận vai trò thuyền trưởng 1 đội bóng ở V-League. 2007 là mùa giải đầu tiên mà HLV này dẫn dắt 1 đội bóng thi đấu ở V-League (SHB.Đà Nẵng). Tuy nhiên sau 3 vòng đấu đầu tiên không thành công V-League 2008, HLV Phan Thanh Hùng bị thay thế bởi HLV Lê Huỳnh Đức.

Năm 2010, ông thầy họ Phan được bầu Hiển vời trở lại cầm quân ở Hà Nội T&T. Trong 6 năm dẫn dắt đội bóng Thủ đô, HLV Phan Thanh Hùng đã giành được 2 chức vô địch V-League (2010, 2013). Kể từ mùa giải 2016 đến nay, chiến lược gia sinh năm 1960 này chuyển tới dẫn dắt Than Quảng Ninh với thành tích tốt nhất là cùng đội bóng đất Mỏ đoạt Cúp quốc gia và Siêu Cúp quốc gia 2016.

HLV Phan Thanh Hùng

Ngọc Hạnh

Chỉ kém đúng 1 mùa giải là 2 HLV cùng họ: Lê Huỳnh Đức và Lê Thụy Hải. Tiếp quản chiếc ghế nóng từ người đàn anh Phan Thanh Hùng từ vòng đấu thứ 4 của V-League 2008, HLV Lê Huỳnh Đức đã có 10 mùa giải liên tiếp dẫn dắt đội bóng sông Hàn và 2 lần cùng đội bóng này đăng quang ngôi vô địch V-League (2009, 2012). Sau khi kết thúc V-League 2017, cựu Quả bóng Vàng Việt Nam muốn nghỉ ngơi một thời gian nên quyết định chia tay đội bóng sông Hàn.

Tuy nhiên tình yêu của Lê Huỳnh Đức với đất và người Đà Nẵng vẫn còn sâu nặng nên khi lãnh đạo đội bóng có lời mời tái hợp, Lê Huỳnh Đức đã gật đầu và trở lại cương vị thuyền trưởng ở đầu mùa giải 2019. Như vậy tính đến nay, HLV Lê Huỳnh Đức đã bước sang mùa giải thứ 12 dẫn dắt SHB.Đà Nẵng thi đấu ở V-League. “Mối tình” kéo dài 12 năm này sẽ là một kỷ lục của V-League mà các HLV sau này không dễ gì vượt qua nổi.

HLV Lê Huỳnh Đức

Đông Nghi

“Nặng tình” không kém với V-League là HLV lão làng Lê Thụy Hải. Cầm quân từ năm 1995 nhưng phải đến năm 2004 ông thầy người Hà Tây cũ mới bắt đầu gia nhập “làng” HLV ở V-League. Kể từ đó đến khi “giải nghệ” (sau khi kết thúc V-League 2016), HLV Lê Thụy Hải đã đảm nhận vai trò “thuyền trưởng” ở 7 CLB khác nhau của V-League. Đó là LG.HN.ACB (2004), SHB.Đà Nẵng (2005), Bình Dương (2006-2008, 2013-2014), Thể Công (2009), Ninh Bình (2010), Hải Phòng (2012), Thanh Hóa (2011, 2016).

Với thành tích này, chiến lược gia sinh năm 1946 này trở thành HLV dẫn dắt nhiều CLB nhất ở V-League. Ngoài ra, ông Hải “lơ” cũng đang giữ kỷ lục: 3 lần xưng vương cùng “Chelsea Việt Nam” ở các mùa giải 2007, 2008, 2014 – ngang bằng với thành tích của HLV Chu Đình Nghiêm (3 lần lên ngôi vô địch cùng Hà Nội ở các mùa giải 2016, 2018, 2019).

HLV Lê Thụy Hải

VSI

                                                
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.